Đà Nẵng: Bắt nhóm thanh niên vác dao phóng lợn đi giải quyết mâu thuẫn

GD&TĐ - Lực lượng công an TP Đà Nẵng, đã nổ súng chỉ thiên để bắt nhóm thanh niên đang trên đường vác dao phóng lợn đi giải quyết mâu thuẫn với băng nhóm khác.

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh công an.
Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh công an.

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 17/5, tổ công tác Cảnh sát 113 Công an TP Đà Nẵng đang tuần tra trên địa bàn quận Sơn Trà thì phát hiện một nhóm khoảng 10 đối tượng cầm theo dao phóng lợn đang di chuyển trên đường Hồ Nghinh.

Phát hiện công an, nhóm đối tượng chia nhau bỏ chạy theo nhiều hướng. Một nhóm nhắm thẳng phía quận Hải Châu, tăng ga bỏ chạy. Lúc này, tổ công tác bám đuổi đồng thời nổ nhiều phát súng chỉ thiên để yêu cầu các đối tượng dừng xe.

Khi đến ngã ba đường Hùng Vương-Bạch Đằng, một xe mô tô của nhóm thanh niên loạng choạng va quệt với xe khác. Hai thanh niên ngã xe và nhanh chóng bị công an bắt giữ. Các đối tượng còn lại thấy bạn mình như vậy nên quay xe bỏ chạy.

Tại cơ quan công an, hai nam thiếu niên khai tên Ngô Nam H. (SN 2005, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) và Lê Tống Châu Th. (SN 2004, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Hai đối tượng khai nhận cùng một nhóm bạn của mình tụ họp rồi chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn với một băng nhóm khác.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ một con dao phóng lợn dài 2,4m, lưỡi dạng dao bầu dài 25cm, đồng thời bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) tiếp tục làm rõ hành vi.

Trước đó, khuya ngày 16/5, tại phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu), lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng cũng bắt giữ được 2 đối tượng trong độ tuổi thiếu niên mang dao phóng lợn đi hỗn chiến với băng nhóm khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.