Truy vết 122 trường hợp liên quan 3 ca dương tính COVID-19 mới ở Hải Dương

GD&TĐ - Ngay sau khi phát hiện ra 3 ca dương tính COVID-19 mới, cơ quan chức năng Hải Dương đã nhanh chóng truy vết được 122 trường hợp liên quan 3 ca bệnh, trong đó có 107 trường hợp là giáo viên và học sinh.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan tới 3 người mắc Covid-19 mới phát sinh ở xóm Gốc Mít. Nguồn: Báo Hải Dương.
Lực lượng chức năng đang khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan tới 3 người mắc Covid-19 mới phát sinh ở xóm Gốc Mít. Nguồn: Báo Hải Dương.

Sáng 19/5, Hải Dương thông báo ghi nhận 3 ca dương tính COVID-19 mới.

Đó là bà Đ.T.V., sinh năm 1957; ông B.T.T., sinh năm 1960 và cháu nội ông T. là B.H.Đ., sinh năm 2008 đều ở xóm Gốc Mít, phường Trần Phú.

Những công dân này sinh sống cùng xóm, làm nghề bán bún cá, bán hàng nước và học sinh. 

Hiện tại toàn bộ khu vực sinh sống của những công dân nói trên đã được cơ quan chức năng lập hàng rào, phong tỏa.

3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở TP Hải Dương được phát hiện khi lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng ở khu vực có ca bệnh.

Liên quan đến 3 trường hợp trên, lực lượng chức năng đã lấy gần 300 mẫu xét nghiệm ở khu vực này. Đồng thời khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan.

Đến sáng 19/5, thành phố đã truy vết được 5 người là F1 của bà V., 5 người F1 của ông T. và 112 trường hợp là F1 của Đ. Trong đó, có 107 trường hợp là giáo viên và bạn học của Đ.

Hiện các giáo viên và học sinh của Trường THCS Võ Thị Sáu đã được đưa đi cách ly tập trung ở Trường Mầm non Liên Hồng ở xã Liên Hồng.

Các trường hợp còn lại cách ly ở ký túc xá Trường Đại học Hải Dương.

Do ông T. thường xuyên đi chợ tạm Phú Yên nên UBND phường Trần Phú thông báo tạm dừng hoạt động tại chợ từ 18 giờ ngày 18/5.

TP Hải Dương dự kiến lấy khoảng 2.400 mẫu xét nghiệm liên quan ổ dịch ở xóm Gốc Mít

Sáng 19/5, Trung tâm Y tế TP Hải Dương triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng cho những trường hợp liên quan đến ổ dịch Covid-19 ở xóm Gốc Mít (phường Trần Phú).

Trung tâm dự kiến lấy khoảng 2.400 mẫu ở 5 đơn vị gần nơi có ca bệnh và nơi người mắc Covid-19 theo học.

Đó là Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Thư viện tỉnh, Trung tâm Hành chính công, Trường THCS Võ Thị Sáu, Trường THPT Hồng Quang.

Đồng thời sẽ tiếp tục rà soát để lấy mẫu bổ sung cho người dân ở xóm Gốc Mít, những trường hợp khai báo dịch tễ liên quan đến chợ tạm Phú Yên ở đường Tôn Đức Thắng, quán ăn sáng Vân Thuận, quán nước, quán bia cùng địa chỉ số 2A2 đường Chương Dương từ ngày 3-18.5.

Tính đến ngày 19.5, ở xóm Gốc Mít đã ghi nhận 6 trường hợp mắc Covid-19.

Trong đó, có 3 người là F1 của bệnh nhân P.P.T., 3 người được xác định khi lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp ở khu vực người mắc Covid-19 sinh sống.

Hiện lực lượng chức năng khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 để khoanh vùng, dập dịch.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ