Cựu tuyển thủ Việt Nam được xóa án treo giò vĩnh viễn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cựu tuyển thủ Việt Nam Lê Quang Hùng đã được VFF xóa án treo giò vĩnh viễn và được phép trở lại thi đấu bóng đá chuyên nghiệp.

Lê Quang Hùng được VFF xóa án treo giò vĩnh viễn.
Lê Quang Hùng được VFF xóa án treo giò vĩnh viễn.

Năm 2014, Quang Hùng là 1 trong số 9 cầu thủ Ninh Bình bị treo giò vĩnh viễn do bán độ. Thời điểm đó, Lê Quang Hùng cùng một số đồng đội đã tham gia dàn xếp tỷ số ở trận đấu Ninh Bình gặp Kelantan tại AFC Cup.

Sự việc bại lộ, Quang Hùng bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá vĩnh viễn, đồng thời nộp tiền phạt 20 triệu đồng vì hành vi sai trái của mình.

Thời gian qua, Quang Hùng tìm được công việc ở các Trung tâm đào tạo bóng đá cộng đồng và cũng tích cực gửi đơn xin giảm án gửi lên VFF.

Đến nay, sau hơn 8 năm bị cấm hoạt động bóng đá, Quang Hùng đã nhận được tin vui khi VFF ra thông báo chấp nhận xóa án treo giò vĩnh viễn, qua đó có thể quay trở lại bóng đá chuyên nghiệp trong thời gian tới.

Được biết, trong thời gian tới, Lê Quang Hùng sẽ khoác áo một câu lạc bộ ở phía Nam để thi đấu giải hạng Nhì Quốc gia 2023.

Trước khi bị treo giò, Quang Hùng là hậu vệ cánh phải chất lượng bóng đá Việt Nam. Anh từng cùng U23 Việt Nam tham dự SEA Games 2013 khi mới 21 tuổi và có tên trong thành phần ĐT Việt Nam thi đấu giao hữu với Arsenal cách đây gần 10 năm.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng quyết định giảm án cho cựu tuyển thủ Nguyễn Thành Long Giang. Long Giang phải chịu thời gian thử thách là 6 tháng theo Quy định về kỷ luật của VFF.

Cầu thủ này sẽ được tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ