Ngày 24/3, BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết, bệnh do não mô cầu được mệnh danh là “bệnh tử trong 24 giờ” do tốc độ diễn tiến cực kỳ nhanh. Vi khuẩn lây qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần, ho hoặc hắt hơi.
Đáng lo ngại, có khoảng 10-20% người lành mang vi khuẩn mà không có triệu chứng, con số này có thể lên đến 50% trong ổ dịch, khiến mầm bệnh lây lan âm thầm trong cộng đồng.
Các dấu hiệu ban đầu như sốt, đau họng, mệt mỏi rất dễ nhầm lẫn với cảm cúm thông thường. Khi xuất hiện các triệu chứng điển hình như sốt cao đột ngột (39-41°C), đau đầu dữ dội, nôn mửa, cổ cứng hoặc ban xuất huyết hoại tử thì bệnh thường đã chuyển nặng, bỏ lỡ "thời gian vàng" điều trị.
Ghi nhận trong tuần qua tại gần 260 trung tâm VNVC, nhu cầu tiêm vắc xin não mô cầu tăng gần 100%. Đối tượng tiêm chủng rất đa dạng, từ trẻ em, thanh thiếu niên đến người cao tuổi có bệnh nền. Nhiều phụ huynh từ Phú Quốc cũng di chuyển nhiều giờ để đưa con đi tiêm phòng sau khi nghe tin có ca tử vong do dịch bệnh này.
Để bảo vệ sức khỏe trước sự lưu hành của nhiều nhóm huyết thanh (A, B, C, W, Y) tại Việt Nam, BS Chính khuyến cáo, cần tiêm vắc-xin bao phủ đa nhóm, đây là giải pháp hiệu quả nhất. Hiện, Việt Nam đã có đủ vắc xin phòng 5 nhóm chính:
Nhóm B: Vắc-xin thế hệ mới Bexsero (tiêm từ 2 tháng đến 50 tuổi).
Nhóm A, C, Y, W: Vắc-xin tứ giá Menquadfi, Nimenrix hoặc Menactra.
Nhóm B, C: Vắc-xin VA-Mengoc-BC.
Đồng thời, người dân cần tránh tiếp xúc trực tiếp, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và rửa tay bằng xà phòng thường xuyên sau khi đến nơi đông người;
Nâng cao sức đề kháng, duy trì lối sống khoa học, ngủ đủ giấc, ăn uống đủ chất và vận động thường xuyên để củng cố hệ miễn dịch; Giữ vệ sinh cá nhân, súc họng bằng nước muối sinh lý 2-3 lần/ngày; vệ sinh môi trường sống, lau sàn và khử khuẩn đồ chơi trẻ em.
"Khi có dấu hiệu sốt cao kèm triệu chứng toàn thân, cần đến ngay cơ sở y tế. Tuyệt đối không tự ý dùng kháng sinh để tránh làm che lấp triệu chứng bệnh", BS Chính nhấn mạnh.