Cựu hiệu trưởng được tại ngoại vẫn muốn cống hiến cho ngành Giáo dục

GD&TĐ - Cựu hiệu trưởng bị cáo buộc tham ô hơn 10 triệu đồng chia sẻ, nếu có cơ hội vẫn muốn được cống hiến cho ngành Giáo dục.

Ông Trần Văn Tâm, người bị cáo buộc tham ô hơn 10 triệu đồng vừa được tại ngoại.
Ông Trần Văn Tâm, người bị cáo buộc tham ô hơn 10 triệu đồng vừa được tại ngoại.

Ngày 18/8, ông Trần Văn Tâm (54 tuổi), nguyên Hiệu trưởng Trường THCS xã Tam Giang Tây, người bị cáo buộc tội danh tham ô hơn 10 triệu đồng có cuộc trao đổi với phóng viên Báo GD&TĐ sau khi được tại ngoại, trở về với gia đình.

Trong cuộc trò chuyện, ông Tâm bày tỏ niềm vui, xúc động khi được cho tại ngoại và cũng lo sợ sẽ phải quay trở lại nơi tạm giam.

"Giây phút được thông báo để gom đồ ra ngoài tôi vui mừng, xúc động muốn rơi nước mắt. Người tôi nghĩ đến đầu tiên là vợ, tôi rất biết ơn vợ và người thân hơn 1 năm qua luôn động viên, là chỗ dựa tinh thần và chịu nhiều vất vả, ngược xuôi vì mình", ông Tâm xúc động nói.

Kể về thời điểm bị bắt vì liên quan đến việc tự mua đồ về làm thiết bị cho trường, ông Tâm chia sẻ, thời điểm ông mới về trường, đơn vị không có hiệu phó, nhà trường thiếu rất nhiều thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy, nên ông đề xuất mua sắm thiết bị. Vốn có tay nghề thợ hàn, nên ông chọn mua vật liệu về tự làm, nhằm tiết kiệm chi phí.

hieu-truong-tham-o-2.jpg
Một chiếc kệ do ông Trần Văn Tâm làm ra được sử dụng trong trường.

“Trước khi mua hóa đơn để quyết toán, tôi có tham khảo các cơ sở bên ngoài nếu mua vật liệu từ đơn vị của họ thì sẽ xuất hóa đơn thành phẩm để hợp thức. Lúc đó tôi không nghĩ rằng hành vi đó là vi phạm, bởi trong ý thức chỉ muốn làm lợi cho trường, không bỏ túi riêng. Sau này khi làm việc với cơ quan điều tra, tôi mới biết việc sử dụng hóa đơn như vậy là sai", ông Tâm phân trần.

Ông Tâm cho hay, các thiết bị do mình tự làm không có bán sẵn trên thị trường, nếu làm theo thiết kế thì giá rất cao. Sau khi làm xong các thiết bị được duyệt, ông còn tận dụng vật liệu làm thêm thiết bị cho trường, số tiền dôi dư cũng được sử dụng cho các hoạt động của trường.

"Tôi thừa nhận mình sai về nguyên tắc tài chính khi chưa công khai đầy đủ, sử dụng hóa đơn không hợp lý nhưng không gây thiệt hại cho trường, không trục lợi cá nhân, sản phẩm làm ra chất lượng.

Tôi rất mong cơ quan chức năng xem xét vụ việc một cách thấu tình đạt lý và hy vọng hành vi của mình sẽ không bị hình sự hóa mà chỉ xem xét dưới góc độ vi phạm về nguyên tắc tài chính. Tôi đã có hơn 30 năm gắn bó với nghề giáo, tôi hy vọng vẫn còn cơ hội được cống hiến cho ngành Giáo dục", ông Tâm bùi ngùi nói.

Ngay khi hay tin ông Trần Văn Tâm được cho bảo lĩnh trở về nhà, nhiều bạn bè, đồng nghiệp, học trò cũ… của ông đã gọi điện thăm hỏi, động viên, chúc mừng ông Tâm cùng gia đình, đồng thời bày tỏ hy vọng vụ việc của ông sẽ sớm được xử lý với tội danh phù hợp.

hieu-truong-tham-o-5.jpg
Một số sản phẩm do ông Trần Văn Tâm tự mua vật tư làm ra dùng ở trường thay vì phải mua thành phẩm.

Như Báo GD&TĐ đã đưa tin, trước đó ông Trần Văn Tâm (54 tuổi), nguyên Hiệu trưởng Trường THCS xã Tam Giang Tây (huyện Ngọc Hiển cũ, nay là xã Tân Ân, Cà Mau) bị Tòa Sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù về tội “tham ô tài sản”, với số tiền tham ô được xác định là 10,7 triệu đồng. Đây là số tiền chênh lệch trong quá trình ông Tâm tự mua vật liệu để làm các thiết bị cho trường.

Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Cà Mau tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại vì cho rằng vụ án vi phạm tố tụng và có nhiều vấn đề cần được làm rõ.

Ông Tâm bị bắt tạm giam từ ngày 15/8/2024 và được cho tại ngoại ngày 16/8/2025.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại binh Rimario chia tay Đông Á Thanh Hóa

Ngoại binh Rimario chia tay Đông Á Thanh Hóa

GD&TĐ - Tiền đạo ngoại binh Rimario Gordon khiến cổ động viên Đông Á Thanh Hóa ‘đứng ngồi không yên’ khi đăng dòng trạng thái cảm xúc trên mạng xã hội.

Tàu ngầm Type 214 của Đức.

Mặt trận mới đã được EU xác định

GD&TĐ - Giới lãnh đạo EU tuyên bố năng lượng tái tạo có thể cung cấp năng lượng cho quân đội châu Âu sau khi cuộc chiến Iran bộc lộ điểm yếu then chốt.

Hiện trường một vụ tấn công của Iran vào Israel.

Mỹ phụ lòng đồng minh

GD&TĐ - Sự chú ý của thế giới đang tập trung vào các cuộc đàm phán giữa Mỹ - Iran và nhiều người bỏ qua bên khác trong cuộc xung đột, đó là Israel.

Nằm nghiêng có thể có lợi cho quá trình loại bỏ chất thải của não, quá trình này hoạt động rất mạnh vào ban đêm. (Ảnh: ITN).

Nên nằm nghiêng hay ngửa khi ngủ?

GD&TĐ - Một tư thế ngủ tốt có thể tối đa hóa việc phục hồi cơ thể và sức khỏe vào ban đêm không? Câu hỏi này chính là mối băn khoăn của nhiều người.

Vinhome Hải Vân Bay sách đọc online Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm