Cựu chủ vũ trường New Century dính líu đến vụ chuyển hóa 43 ha đất vàng thế nào?

GD&TĐ - Nguyễn Đại Dương là cái tên đình đám một thời, gắn liền với điểm ăn chơi nổi tiếng của giới trẻ Hà Thành những năm 2000- vũ trường New Century.

Nguyễn Văn Minh (ngoài cùng, bên trái) cùng các đồng phạm.
Nguyễn Văn Minh (ngoài cùng, bên trái) cùng các đồng phạm.

Nguyễn Đại Dương là ai?

Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) vừa khởi tố, bắt Nguyễn Đại Dương (56 tuổi), Nguyễn Quốc Hùng (62 tuổi) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong vụ án chuyển hóa 43 ha “đất vàng” vào tay tư nhân.

Trong hai bị can vừa bị khởi tố này nổi lên cái tên Nguyễn Đại Dương. Hiện tại, được biết bị can Nguyễn Đại Dương là con rể ông Nguyễn Văn Minh- cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 3-2 đã bị khởi tố, cùng vụ án).

Ông Nguyễn Đại Dương tại phiên tòa trước đó. ảnh: GĐXH
Ông Nguyễn Đại Dương tại phiên tòa trước đó. ảnh: GĐXH

Nguyễn Đại Dương cũng chính là ông chủ vũ trường New Century (số 10 phố Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đình đám của Hà Nội những năm 2000.

Tụ điểm ăn chơi này bị “sập” khi rạng sáng ngày 28/4/2007 hàng trăm cảnh sát tinh nhuệ đột kích và có hơn 1.000 người có mặt tại vũ trường vào thời điểm đó đã bị tạm giữ.

Lực lượng chức năng đã công bố phát hiện hơn 100 viên ma túy tổng hợp cùng một số gói chất bột màu trắng. Kết quả thử nhanh ma túy cho thấy gần 239 người có phản ứng dương tính.

Khi lực lượng chức năng tiến hành đột kích, chủ vũ trường New Century là ông Nguyễn Đại Dương không có mặt tại phòng làm việc nhưng sau đó đã bị bắt khẩn cấp.

Cuối năm 2009 ông Nguyễn Đại Dương được tòa án tuyên miễn trách nhiệm hình sự về tội Kinh doanh trái phép.

Liên quan thế nào trong vụ chuyển hóa 43 ha “đất vàng” vào tay tư nhân?

Sau “sự kiện” New Century, ông Nguyễn Đại Dương kín tiếng, không xuất hiện trước truyền thông.

Với vụ án chuyển hóa 43 ha đất tại Bình Dương vào tay tư nhân, ông  Nguyễn Đại Dương có liên quan như thế nào?

Khu đất 43 ha đang được điều tra
Khu đất 43 ha đang được điều tra

Được biết, ông Nguyễn Đại Dương là con rể của ông Nguyễn Văn Minh- cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty 3-2 (Tổng Công ty sản xuất, xuất nhập khẩu Bình Dương). Đây là doanh nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương, là chủ quản lý khu đất dự án 43 ha.

Theo điều tra ban đầu, năm 2010, Tổng Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương ký hợp đồng thỏa thuận với Công ty Âu Lạc thành lập liên doanh Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) với mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án tại khu đất 43 ha phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một. Trong đó, Công ty Âu Lạc góp 140 tỷ đồng, chiếm 70% vốn điều lệ.

Khu đất nằm ngay mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch và đường Võ Văn Kiệt, gần Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương - vị trí đắc địa bậc nhất tỉnh này.

Đến năm 2016, Tổng Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất cho Công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng, tương đương gần 600.000 đồng một m2.

Năm 2018, dự án khu dân cư Tân Phú được khởi công tại khu đất "vàng" với 1.210 sản phẩm đất nền và nhà phố liền kề, biệt thự đơn lập và song lập. Tổng mức vốn đầu tư lên đến 1.500 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Phó Tổng giám đốc Lý Thanh Châu đã có hành vi thống nhất ký vào biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 30/11/2016 và ngày 12/4/2017, giúp Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Minh và đồng phạm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng khu đất cho Công ty Tân Phú, góp vốn bằng quyền sử dụng đất 145 ha vào Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân Thành trái quy định.

Việc chuyển nhượng khu đất do Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo Điều 27, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 (về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp) gây thất hơn 126 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.