Cướp iPhone của du khách nước ngoài

GD&TĐ - Sáng 20/10, Công an huyện Bố Trạch trao trả tang vật là một máy điện thoại iPhone 5s cho anh Yver Feraaz (24 tuổi, quốc tịch Hà Lan), nạn nhân trong một vụ cướp vừa xảy ra trên địa bàn.

CA huyện Bố Trạch (Quảng Bình) trả lại điện thoại cho anh Yver Feraaz
CA huyện Bố Trạch (Quảng Bình) trả lại điện thoại cho anh Yver Feraaz

Khoảng 20 giờ 30 ngày 16/10, Trương Trọng Đức - Sinh năm 1992, trú xã Thượng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) chạy xe máy trên đường Hồ Chí Minh đến điểm H3991 thuộc địa phận xã Xuân Trạch (Bố Trạch) thì gặp anhYver Feraaz đang dừng xe bên đường do xe bị hỏng máy.

Đức liền dừng xe, dùng tay ra hiệu ngỏ ý muốn giúp đỡ vị khách nước ngoài bằng cách đạp chân vào bàn đạp chân xe anhYver Feraaz để đẩy 2 xe về hướng Xuân Trạch.

Sau đó ra hiệu để anh Yver Feraaz đưa điện thoại iPhone 5s cho mình bật đèn pin soi đường rồi Đức nổ máy xe mình, đạp chân đẩy anh Yver Feraaz một đoạn khoảng 15 m thì phóng xe chạy thẳng trong sự ngỡ ngàng của vị khách đến từ Hà Lan.

Ngày hôm sau, Đức đem điện thoại đi nhờ người mở khóa an toàn nhưng không được nên đem bán cho một thanh niên ở xã Xuân Trạch với giá 800.000 đồng.

Anh Yver Feraaz đã đến trình báo vụ việc tại đồn công an khu vực Phong Nha. Các điều tra viên Công an huyện Bố Trạch đã nhanh chóng vào cuộc, bắt giữ Đức cùng tang vật vụ cướp. Thanh niên 23 tuổi đã thừa nhận hành vi của mình.

Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trương Trọng Đức về tội Cướp giật tài sản theo Điều 136 Bộ luật Hình sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ