#ct gdpt 2018

16 kết quả phù hợp

Nhiều địa phương thiếu nhiều giáo viên Tiếng Anh.

Dạy Tiếng Anh, Tin học bắt buộc: Thách thức lớn nhất là giáo viên

GD&TĐ - Theo lộ trình triển khai Chương trình GD phổ thông 2018, từ năm học 2022–2023 môn Ngoại ngữ và Tin học là môn học bắt buộc từ lớp 3. Để chuẩn bị thực hiện, Bộ GD&ĐT, các địa phương, ngành giáo dục…đã sớm chuẩn bị các điều kiện song còn không ít khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ.
Cha mẹ cần hiểu biết về chương trình để cùng con đồng hành.

Trẻ vào lớp 1: Cha mẹ không cần lo lắng chuyện học thêm

GD&TĐ - Giáo dục phải kết hợp 3 yếu tố: nhà trường - gia đình - xã hội mới tạo nên thành công. Để triển khai hiệu quả Chương trình GDPT 2018 đối với học sinh lớp1 thì sự hiểu biết, phối hợp của cha mẹ cùng nhà trường, giáo viên vô cùng quan trọng.
Các chuyên gia thực hiện bồi dưỡng giáo viên trực tuyến cho nhiều địa phương.

Sẵn sàng cung ứng đủ sách giáo khoa tới các địa phương

GD&TĐ - Thực hiện Công văn số 503 của Bộ GD&ĐT, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đã hoàn thành công tác tập huấn giáo viên sử dụng SGK lớp 3, 7, 10 và chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa cung ứng tới các địa phương trong cả nước.
Sân chơi Stem hấp dẫn học sinh tiểu học

“Cú hích” cho giáo dục STEM tiểu học

GD&TĐ - Giáo dục Stem được triển khai rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới vì tính hiệu quả trong hoạt động giáo dục phát triển năng lực học sinh. Ở Việt Nam, hoạt động STEM cấp tiểu học chưa có công văn chính thức hướng dẫn triển khai như trung học nên các hoạt động ở nhà trường chưa có tính đồng bộ, hệ thống.
Ảnh minh họa

Triển khai giáo dục Stem cấp tiểu học

GD&TĐ - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Căn cứ Thông tư số 32 ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện giáo dục Stem cấp Tiểu học.
Giáo viên và học sinh hào hứng trong từng tiết học theo CT GDPT mới. Ảnh: Đức Trí

Vững tin cùng đổi mới giáo dục

GD&TĐ - Chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) 2018 bước sang năm thứ 2. Những kết quả tích cực đã mang tới cho ngành Giáo dục điểm tựa vững chắc.