Chương trình ứng phó khẩn cấp trong GD của Sri Lanka có gì đặc biệt?

Chương trình ứng phó khẩn cấp trong GD của Sri Lanka có gì đặc biệt?

Tại một hội thảo trực tuyến do Liên đoàn Công nghiệp CNTT Sri Lanka tổ chức, Bộ trưởng GD H.U Premathilake cho biết các kế hoạch đang được tiến hành nhằm thay đổi chương trình GD kỹ thuật số, kết hợp với phương pháp GD kỹ thuật số. 

Chương trình sẽ tập trung vào cung cấp cơ sở hạ tầng và những cơ sở khác, các chương trình đào tạo và nhận thức về e-learning nhắm vào cả GV và HS với sự hỗ trợ của Viện GD quốc gia và các phòng thuộc Bộ GD.

Ngoài ra, song song với tuyên bố của TT Gotabaya Rajapaksa, Bộ GD, Bộ GD bậc cao và Bộ Phát triển Kỹ năng, Dạy nghề đã đặt mục tiêu tăng cường các lĩnh vực GD tương ứng. Các Bộ đang tiến hành thảo luận về phương pháp tiềm năng trong tương lai.

"Chúng tôi đang thảo luận để đưa ra một chương trình giảng dạy mới sử dụng phương pháp học tập kết hợp, chuyển từ lớp học truyền thống sang chương trình GD quốc gia" – ông nói và cho biết chương trình sẽ đưa ra cho công chúng xem xét, bình luận trước khi chính thức ra mắt.

Theo ông, nhà chức trách sẽ lựa chọn các trường có ít cơ sở vật chất hơn để cung cấp các cơ hội học tập từ xa bằng các chương trình truyền hình đối với các môn như khoa học, toán... Ban đầu sẽ có khoảng 2.000 TV được tặng cho một số trường và sang năm, khoảng 3.000 TV sẽ được phân phối.

Với tuyên bố 2021-2030 là thập kỷ Phát triển kỹ năng ở Sri Lanka, xúc tiến GD kỹ thuật số là điều rất quan trọng để đạt được mục tiêu của hệ thống GD và giảm tỷ lệ lực lượng lao động không có tay nghề tại quốc gia này.

Theo Daily news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ