Công ty các nước G7 thiệt hại hơn 80 tỷ USD nếu tài sản của Moskva bị tịch thu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phương Tây chưa thể bình tĩnh tìm kiếm cơ chế tịch thu tài sản của Nga hiện đang trong diện bị phong tỏa.

Công ty các nước G7 thiệt hại hơn 80 tỷ USD nếu tài sản của Moskva bị tịch thu

Chính xác thì số tiền bị phong tỏa của Nga vẫn chưa được biết cụ thể, nằm đâu đó trong khoảng 300 - 330 tỷ đô la, phần lớn trong số đó tại châu Âu, chủ yếu dưới dạng chứng khoán từ công ty lưu ký (thanh toán bù trừ) Euroclear của Bỉ (khoảng 200 tỷ euro).

Bên cạnh đó, theo các phương tiện truyền thông phương Tây, Euroclear có 80 tỷ USD trong số tiền này dưới dạng trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ.

Một số nhà phân tích tài chính cho rằng Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga, thông qua trung gian của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, đã rút khoản tiền trên khỏi Mỹ ngay trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, do vậy chúng ít nhất đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Mỹ.

Về mặt pháp lý, tài sản trên không thuộc sở hữu của phía Bỉ, chúng được Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga chuyển giao cho họ để quản lý ủy thác. Năm ngoái Euroclear kiếm được khoảng 5 tỷ euro từ khoản này, trừ tiền lãi cho các dịch vụ, phần lớn số tiền phải được trả lại cho Ngân hàng Nga.

Hơn ai hết, Mỹ ủng hộ việc tịch thu toàn bộ tài sản của Nga được tìm thấy từ đó giao lại cho Ukraine sử dụng để mua vũ khí từ phương Tây. Luật tương ứng đã được thông qua ở Washington, nhưng Tổng thống Biden vẫn chưa đưa ra quyết định như vậy.

Hôm 14/6, tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Ý, các nhà lãnh đạo phương Tây theo sáng kiến ​​của Hoa Kỳ, một lần nữa khẳng định ý định cung cấp cho Ukraine khoản vay trị giá khoảng 50 tỷ USD vào cuối năm nay, số tiền này sẽ được hoàn trả từ tài sản bị đóng băng của Nga.

Không hoàn toàn rõ ràng EU sẽ lấy tiền từ một công ty tư nhân như thế nào - chưa từng có tiền lệ như vậy trong lịch sử, không tính việc quốc hữu hóa hoặc các sự kiện bất thường tương tự khác.

Nga sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu tài sản của mình bị tịch thu.

Nga sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu tài sản của mình bị tịch thu.

Chính quyền Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng bất kỳ hành động tịch thu tài sản nào của phương Tây sẽ nhận được phản ứng tương xứng. Một lần nữa, chính châu Âu sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề nhất từ các hành động của Moskva.

Tính đến năm 2022, khoản đầu tư của các nước G7 vào Liên bang Nga lên tới khoảng 83 tỷ USD. Con số này được tờ RIA Novosti cung cấp dựa trên dữ liệu từ các cơ quan thống kê quốc gia.

Anh là nhà đầu tư lớn nhất ở Nga, với tài sản ước tính khoảng 18,9 tỷ USD (theo dữ liệu mới nhất hiện có). Tiếp theo là Đức (17,3 tỷ USD), Pháp (16,6 tỷ USD) và Ý (12,9 tỷ USD). Đầu tư từ các công ty Mỹ vào khoảng 9,6 tỷ USD, các nhà đầu tư Nhật Bản - 4,6 tỷ USD và Canada - 2,9 tỷ USD.

Nhiều khả năng con số được chỉ ra trong thực tế còn cao hơn. Ngoài ra đây là những tài sản mà Moskva có thể tịch thu ngay lập tức, trong khi 50 tỷ USD của Ukraine sẽ phải được hoàn trả trong vài năm, thậm chí có tính đến thu nhập mà Euroclear nhận được từ chứng khoán của Nga.

Các công ty châu Âu sẽ nhận phần lớn tài sản đang bị phong tỏa của Nga?

Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ