Công tác chuẩn bị năm học mới ở vùng bị úng ngập đã hoàn tất

GD&TĐ - Nhờ có sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, đặc biệt là tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của ngành GD-ĐT Thủ đô, hiện nay công tác chuẩn bị cho năm học mới ở những huyện bị úng ngập đến nay đã hoàn tất.

Các thầy cô trường tiểu học Nam Phương Tiến A dọn trường sau khi lũ rút
Các thầy cô trường tiểu học Nam Phương Tiến A dọn trường sau khi lũ rút

Tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Hoàng Hữu Trung - Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội- cho biết: Năm học 2018 - 2019, Hà Nội có 2.689 trường và 1.986.809 học sinh (tăng 48 trường và tăng gần 110.000 học sinh). Trong đó, công lập có 2.182 trường với 1.734.596 học sinh và trường tư thục có 507 trường với 252.213 học sinh.

Ngoài ra, năm học này, Hà Nội có thêm 9 trường THPT đưa vào hoạt động (trong đó có 2 trường công lập, 1 trường công lập tự chủ và 6 trường tư thục).

Toàn thành phố đã cải tạo, sửa chữa được 387 trường học các cấp và xây dựng chống xuống cấp cho 40 trường để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất trong năm học mới.

Bên cạnh đó, tính đến thời điểm hiện tại có 30 quận, huyện, thị xã đã hoàn thành việc triển khai tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 theo đúng kế hoạch.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT đã trao kinh phí hỗ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt cho 2 trường của huyện Quốc Oai mỗi trường 100 triệu đồng và 5 trường của huyện Chương Mỹ mỗi trường 200 triệu đồng… Nhờ đó, công tác chuẩn bị cho năm học mới ở những huyện bị úng ngập đến nay đã hoàn tất.

Ngoài ra, trong năm học 2018 - 2019, ngành GD&ĐT Hà Nội sẽ tăng cường hội nhập quốc tế trong các cơ sở giáo dục. Sở sẽ nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động hợp tác quốc tế, xem đây là một trong những bước đột phá trong công tác hội nhập quốc tế năm 2018 của ngành GD&ĐT Thủ đô.

Lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019 sẽ thống nhất tổ chức trên địa bàn thành phố vào sáng 5/9.

Trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại chiều 29/8, ông Nguyễn Văn Vững- Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Chương Mỹ cho biết: Hiện nay, các trường học tại các xã vùng lũ như Tân Tiến, Nam Phương Tiến đã hoàn tất các công tác chuẩn bị để chào đón năm học mới. Tuy nhiên mấy ngày nay có nhiều mưa nên các trường chưa thể quét vôi bờ tường như kế hoạch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.