Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng tập huấn nghiệp vụ quy chế dân chủ cơ sở

GD&TĐ - Sáng 22/ 11, Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng tổ chức tập huấn nghiệp vụ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đến hơn 100 cán bộ công đoàn cơ sở.

Bà Phạm Kim Thuý - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng phát biểu tại chương trình.
Bà Phạm Kim Thuý - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng phát biểu tại chương trình.

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục, Liên đoàn Lao động thành phố và hàng trăm cán bộ công đoàn cơ sở.

Đây là dịp để công đoàn ngành triển khai, tuyên truyền các quy định về Luật Lao động, các thông tin mới về BHXH đảm bảo quyền lợi cho người lao động...

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng thông tin tới cán bộ công đoàn về một số nội dung cơ bản và điểm mới của Luật BHXH năm 2024. Nhiều nội dung thiết thực được thông tin tới đại biểu như: mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; bổ sung chế độ, ngân sách chi "trợ cấp hưu trí xã hội", trợ cấp hàng tháng với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu, người lao động chưa đủ tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội...

22-11-4.jpg
Báo cáo viên tập huấn tại Hội nghị.

Cũng tại chương trình, các cán bộ công đoàn được tập huấn nghiệp vụ thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc theo quy định Bộ Luật lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan. Bên cạnh đó, các đại biểu trao đổi, chia sẻ và được giải đáp vướng mắc trong thực tế quá trình thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị.

Qua chương trình tập huấn, cán bộ công đoàn có thêm kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng để tham mưu giúp cấp ủy, phối hợp chuyên môn tổ chức có hiệu quả hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động bảo đảm đúng quy định, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.