Công bố 'Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2022'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với 220 đề cử và hơn 25.000 lượt bình chọn từ độc giả, Ban tổ chức đã tìm ra 35 điểm đến lọt vào 'Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2022'.

Các đại biểu, khách mời chụp ảnh lưu niệm tại Lễ công bố kết quả "Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2022". (Ảnh: Hoàng Hải).
Các đại biểu, khách mời chụp ảnh lưu niệm tại Lễ công bố kết quả "Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2022". (Ảnh: Hoàng Hải).

Chiều 1/4, tại cầu ngói Thanh Toàn, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sài gòn tiếp thị (một ấn phẩm của nhóm Tạp chí Kinh tế Sài Gòn), phối hợp với Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ công bố kết quả “Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2022” và phát động bình chọn “Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2023”.

Lễ công bố kết quả “Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2022” diễn ra tại cầu Ngói Thanh Toàn - Di tích cấp Quốc gia gắn liền với bề dày lịch sử, văn hóa xứ Huế.

Lễ công bố kết quả “Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2022” diễn ra tại cầu Ngói Thanh Toàn - Di tích cấp Quốc gia gắn liền với bề dày lịch sử, văn hóa xứ Huế.

Với phương châm “Khám phá mới - Trải nghiệm mới”, “Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2022” gồm 5 hạng mục: Công trình kiến trúc độc đáo, Điểm du lịch sinh thái, Thác nước ảo diệu, Điểm du lịch có cảnh đẹp ấn tượng và Cảnh đẹp bất ngờ nhìn từ không trung.

Du khách nước ngoài thích thú tham quan các bức ảnh trưng bày tại Lễ công bố kết quả “Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2022”.

Du khách nước ngoài thích thú tham quan các bức ảnh trưng bày tại Lễ công bố kết quả “Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2022”.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế, ông Nguyễn Văn Phúc cho biết: “Đây là dịp để quý vị tham dự cùng ngắm nhìn một số cảnh đẹp nổi bật được bình chọn vào “Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2022” thông qua các ảnh được trưng bày ở khu vực xung quanh Cầu ngói Thanh Toàn. Sau khi “ngắm trọn” những cảnh đẹp tại Việt Nam, chúng ta cùng hòa mình vào không gian vui tươi, dân dã tại chợ đêm cầu ngói Thanh Toàn (diễn ra vào các tối thứ 6, thứ 7, Chủ nhật hàng tuần) với các hoạt động mua bán các sản vật địa phương, hàng lưu niệm để lưu lại những kỷ niệm nơi phiên chợ quê này".

Ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế phát biểu tại buổi lễ.

Chương trình đã nhận về 220 đề cử và với hơn 25.000 lượt bình chọn từ độc giả, Ban tổ chức đã tìm ra 35 điểm đến lọt vào “Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2022”.

Cụ thể, Top 7 điểm du lịch có cảnh đẹp ấn tượng năm 2022: Đồi chè Long Cốc, Phú Thọ; Biển Quang Lang, Thái Bình; Lao Chải, Yên Bái; Hòn Vượn, Thừa Thiên – Huế; Núi Mắt Thần, Cao Bằng; Cảnh sắc bình minh tại Chư Păh, Gia Lai; Hang Va, Quảng Bình.

Biển Quang Lang, tỉnh Thái Bình của tác giả Phạm Sơn Tùng lọt Top 7 điểm du lịch có cảnh đẹp ấn tượng năm 2022.

Biển Quang Lang, tỉnh Thái Bình của tác giả Phạm Sơn Tùng lọt Top 7 điểm du lịch có cảnh đẹp ấn tượng năm 2022.

Top 7 thác nước ảo diệu năm 2022: Thác Vực Hòm, Phú Yên; Thác Nặm Me, Tuyên Quang; Thác Hiêu, Thanh Hóa; Thác Liêng Nung, Đắk Nông; Thác Rồng, Lào Cai; Thác Mu, Hòa Bình; Thác Háng Tề Chơ, Yên Bái.

Thác nước Nặm Me, tỉnhTuyên Quang của tác giả Hoàng Hưng lọt Top 7 thác nước ảo diệu năm 2022.

Thác nước Nặm Me, tỉnhTuyên Quang của tác giả Hoàng Hưng lọt Top 7 thác nước ảo diệu năm 2022.

Top 7 cảnh đẹp bất ngờ nhìn từ không trung năm 2022: Rừng Rú Chá, Huế; Sông Quây Sơn, Cao Bằng; Mùa rong mơ ở làng chài Nhơn Hải, Quy Nhơn; Phơi cá ở biển Bình Minh, Quảng Nam; ‘Hồ trái tim’ Lân Cút, Lạng Sơn; Thảo nguyên Suôi Thầu, Hà Giang; Bến Nôm, Đồng Nai.

Rừng Rú chá, tỉnh Thừa Thiên Huế lọt Top 7 cảnh đẹp bất ngờ khi nhìn từ không trung.

Rừng Rú chá, tỉnh Thừa Thiên Huế lọt Top 7 cảnh đẹp bất ngờ khi nhìn từ không trung.

Top 7 công trình kiến trúc độc đáo năm 2022: Mái vòm công viên APEC, Đà Nẵng; Bảo tàng gốm Bát Tràng, Hà Nội; Chùa Chén Kiểu, Sóc Trăng; Nhà hàng tre Vedana, Ninh Bình; Nhà hát Cao Văn Lầu, Bạc Liêu; Nhà thờ Cái Bè, Tiền Giang; Cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ, Quảng Ninh.

Ảnh Mái vòm công viên APEC, Đà Nẵng lọt Top 7 công trình kiến trúc độc đáo năm 2022.

Ảnh Mái vòm công viên APEC, Đà Nẵng lọt Top 7 công trình kiến trúc độc đáo năm 2022.

Top 7 khu du lịch sinh thái năm 2022: Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu – Khe Nước Trong, Quảng Bình; Khu Bảo tồn thiên nhiên Vân Long, Ninh Bình; Bản Rum Ho, Lệ Thủy, Quảng Bình; Vườn quốc gia Bến En, Thanh Hóa; Khu du lịch Cồn Chim, Trà Vinh; Bamboo Garden – con đường tre ở Hậu Giang; Khu du lịch dựa vào cộng đồng Mười Ngọt, Cà Mau.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Vân Long, tỉnh Ninh Bình thuộc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình lọt Top 7 khu du lịch sinh thái năm 2022.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Vân Long, tỉnh Ninh Bình thuộc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình lọt Top 7 khu du lịch sinh thái năm 2022.

Tại buổi lễ cũng phát động bình chọn “Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2023” với 5 hạng mục: Top 7 trải nghiệm du lịch ấn tượng, Top 7 công trình kiến trúc độc đáo, Top 7 điểm du lịch sinh thái, Top 7 điểm du lịch có cảnh đẹp ấn tượng và Top 7 cảnh đẹp bất ngờ nhìn từ không trung. Độc giả sẽ bình chọn các điểm đến và trải nghiệm du lịch yêu thích của mình tại www.top7vietnam.sgtiepthi.vn.

Cuộc bình chọn do Sài gòn tiếp thị khởi xướng là chương trình không vụ lợi, thể hiện cam kết của Sài gòn tiếp thị nói riêng và Saigon Times Group nói chung trong việc đồng hành cùng du lịch Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.