Khai trương Phố đi bộ tại Huế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phố đi bộ với mức đầu tư gần 100 tỷ đồng nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu đưa TP Huế trở thành điểm đến về đêm năng động, thú vị và đặc sắc.

Các đại biểu cắt băng khánh thành, chính thức khai trương Phố đi bộ Hai Bà Trưng. (Ảnh: Hoàng Hải).
Các đại biểu cắt băng khánh thành, chính thức khai trương Phố đi bộ Hai Bà Trưng. (Ảnh: Hoàng Hải).

Tối ngày 26/3, tại đường Hai Bà Trưng 9phường Vĩnh Ninh, TP Huế đã diễn ra chương trình Khai trương phố đi bộ Hai Bà Trưng nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu đưa thành phố Huế trở thành điểm đến về đêm năng động, thú vị và đặc sắc.

Tiết mục văn nghệ mở màn đặc sắc tại chương trình khai trương Phố đi bộ Hai Bà Trưng. (Ảnh: Hoàng Hải).

Tiết mục văn nghệ mở màn đặc sắc tại chương trình khai trương Phố đi bộ Hai Bà Trưng. (Ảnh: Hoàng Hải).

Phố đi bộ Hai Bà Trưng được triển khai bởi sự đồng thuận giữa chính quyền TP Huế và người dân trên cơ sở dự án chỉnh trang đường Hai Bà Trưng, TP Huế.

Dự án Phố đi bộ Hai Bà Trưng do UBND TP Huế phê duyệt được triển khai từ cuối năm 2022, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực TP Huế làm chủ đầu tư với tổng số vốn 97 tỷ đồng, độ dài tuyến phố đi bộ là 850m.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Võ Lê Nhật - Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, Phố đi bộ Hai Bà Trưng là Phố đi bộ thứ 3 trên địa bàn; kỳ vọng sẽ tạo nên một không gian mở, điểm đến mới và khai thác một cách hiệu quả tiềm năng, thế mạnh giá trị văn hóa, ẩm thực Huế vào việc thu hút khách du lịch; tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh tiếp cận thị trường tiêu thụ, mở rộng quy mô, tạo ra nguồn lợi kinh tế cho cộng đồng dân cư, giải quyết việc làm cho người lao động.

"Để Phố đi bộ phát huy hiệu quả cao nhất, trong thời gian tới, yêu cầu các Phòng, ban; UBND phường Vĩnh Ninh tiếp tục quan tâm, giải quyết những vấn đề bất cập phát sinh trong quá trình hoạt động; đồng thời, mong muốn bà con nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn luôn phối hợp, tích cực tham gia các hoạt động theo định hướng của chính quyền, góp phần đưa Phố đi bộ Hai Bà Trưng hoạt động ngày càng tốt hơn" - ông Nhật nhấn mạnh.

Ông Võ Lê Nhật - Chủ tịch UBND TP Huế phát biểu tại Lễ khai trương Phố đi bộ.

Ông Võ Lê Nhật - Chủ tịch UBND TP Huế phát biểu tại Lễ khai trương Phố đi bộ.

Trong thời gian qua, TP Huế đã xây dựng Phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu và Phố đêm Hoàng Thành Huế, bước đầu hình thành một số sản phẩm du lịch về đêm hấp dẫn, thu hút du khách.

Phố đi bộ Hai Bà Trưng chính thức hoạt động từ 18h00 ngày 24/3, thời gian hoạt động từ 18h00 - 24h00 các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần.

Hàng nghìn người tham gia trải nghiệm tại không gian Phố đi bộ Hai Bà Trưng tối ngày 26/3.

Hàng nghìn người tham gia trải nghiệm tại không gian Phố đi bộ Hai Bà Trưng tối ngày 26/3.

Phố đi bộ Hai Bà Trưng được thiết kế với ý tưởng tạo lập hai cụm điểm ánh sáng nghệ thuật hiện đại, 3D mapping làm biểu tượng “check-in” cho Phố đi bộ Hai Bà Trưng tại hai biểu tượng là: Tòa nhà chín tầng VNPT - biểu tượng cho Phố đi bộ mua sắm thương mại sầm uất và Rạp chiếu phim Cinestar - biểu tưởng cho phố đi bộ vui chơi giải trí.

Không gian văn hóa nghệ thuật đường phố lưu động đặc sắc tạo sự khác biệt giữa các tuyến phố trên địa bàn, các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa nghệ thuật ở Phố đi bộ Hai Bà Trưng sẽ được tổ chức theo hình thức nghệ thuật đường phố lưu động.

Không gian thương mại mang tính cộng đồng: Phố đi bộ Hai Bà Trưng sẽ hình thành nên một không gian trưng bày, giới thiệu và mua bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đặc sản và ẩm thực ba miền bằng xe lưu động, trong đó ưu tiên trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc sản đặc trưng của Huế.

Ngay sau lễ khai trương Phố đi bộ Hai Bà Trưng sẽ diễn ra “Lễ hội Chào hè Huế 2023” với chương trình Carnival Sắc màu du lịch trên tuyến phố đi bộ này do Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với UBND TP Huế thực hiện.

Hoạt động này nhằm đem lại không khí tươi vui, phấn khởi cho các doanh nghiệp du lịch chuẩn bị chào đón mùa du lịch hè, đồng thời tạo hiệu ứng truyền thông thu hút khách du lịch đến tham quan địa phương.

Chương trình Carnival này cũng để mở đầu thí điểm cho không gian tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc đường phố ở Phố đi bộ mới được hình thành, góp phần đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa cho người dân địa phương và du khách ở các phố đi bộ đã và đang được quy hoạch ở TP Huế.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại Lễ khai trương Phố đi bộ Hai Bà Trưng:

Trang phục đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc được tái hiện tại “Lễ hội Chào hè Huế 2023” với chương trình Carnival Sắc màu du lịch trên tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng.

Trang phục đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc được tái hiện tại “Lễ hội Chào hè Huế 2023” với chương trình Carnival Sắc màu du lịch trên tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng.

Trang phục đặc trưng của người đồng bào dân tộc Tà Ôi (huyện A Lướ, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Trang phục đặc trưng của người đồng bào dân tộc Tà Ôi (huyện A Lướ, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Trang phục truyền thống của Nhật Bản do nhóm sinh viên Trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Huế trình diễn.

Trang phục truyền thống của Nhật Bản do nhóm sinh viên Trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Huế trình diễn.

Nét đặc trưng của trang phục truyền thống Tây Bắc.

Nét đặc trưng của trang phục truyền thống Tây Bắc.

Trang phục đặc trưng của đất nước Thái Lan được trình diễn tại chương trình.

Trang phục đặc trưng của đất nước Thái Lan được trình diễn tại chương trình.

Nhiều màn hóa trang đặc sắc hấp dẫn người xem tại lễ khai trương Phố đi bộ Hai Bà Trưng.
Nhiều màn hóa trang đặc sắc hấp dẫn người xem tại lễ khai trương Phố đi bộ Hai Bà Trưng.
Trình diễn trang phục của Ấn Độ. (Ảnh: Hoàng Hải).
Trình diễn trang phục của Ấn Độ. (Ảnh: Hoàng Hải).

Việc khai trương Phố đi bộ Hai Bà Trưng bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu hoạt động thương mại và dịch vụ, phục vụ khách du lịch còn là sự mong mỏi của người dân TP Huế trong việc xây dựng các tuyến phố sang trọng, sầm uất, góp phần vào sự phát triển chung của TP Huế gắn với lợi ích của người dân trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ