Độc đáo tranh trên nón lá của chàng trai 9x

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cuộc sống sinh hoạt đời thường đã được chàng trai 9x “thổi hồn” qua những bức tranh sống động được vẽ trên từng chiếc nón lá.

Biệt tài vẽ tranh trên nón lá của chàng trai 9x xứ Huế. (Ảnh: Hoàng Hải).
Biệt tài vẽ tranh trên nón lá của chàng trai 9x xứ Huế. (Ảnh: Hoàng Hải).

Nhắc đến xứ Huế, người ta thường nghĩ ngay đến cầu Trường Tiền, sông Hương thơ mộng, cùng với đó là tà áo dài tím của người con gái Huế dịu dàng, thiết tha. Không những vậy, với câu hát “Trở lại Huế thương, bài thơ khắc trong chiếc nón” cũng là một nét đặc trưng của vùng đất nơi đây.

Chàng trai Nguyễn Gia Hùng (SN 1990, trú tại Tổ 9, phường Thủy Xuân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) là một trong những người đam mê với hội họa, muốn "thổi hồn" cuộc sống đời thường lên những bức tranh được vẽ trên chiếc nón, nhằm mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm và ấn tượng với văn hóa xứ Huế nói riêng và Việt Nam nói chung.

Chàng trai 9x Nguyễn Gia Hùng đang vẽ những bức tranh vẽ trên nón lá.

Chàng trai 9x Nguyễn Gia Hùng đang vẽ những bức tranh vẽ trên nón lá.

Bén duyên với nghề

Cách đây 6 năm, vào một ngày lang thang tại chợ Đông Ba, nhìn thấy các mặt hàng nón Huế được chào bán khắp chợ nhưng chỉ là loại thông thường, không có hình vẽ. Thế nhưng, những sản phẩm này lại thu hút khách du lịch tham quan và mua về làm kỷ niệm. Từ đó, Gia Hùng nghĩ ra ý tưởng vẽ các bức tranh trên nón để bán thử, vì vậy chàng trai này đã mua nón và bắt đầu hành trình chinh phục du khách khi đến Huế.

Sau một thời gian cho ra thành quả, Gia Hưng đem sản phẩm tới chợ Đông Ba và đã được rất nhiều người ủng hộ, thu hút được nhiều khách du lịch và kể từ đó, sản phẩm của Gia Hùng luôn được các tiểu thương đặt hàng với số lượng ngày càng nhiều.

“Thời gian đầu tôi vẽ lên nón hình ảnh những cô gái, cầu Trường Tiền, chùa Thiên Mụ,… để đem bán thử, lúc đầu cũng gặp không ít khó khăn vì nhiều người không tin tưởng về sản phẩm, tuy nhiên sau một thời gian đã được nhiều người ưa chuộng.

Ngày nay, mọi người cứ tới chợ Đông Ba hỏi tên "Hùng nón lá" thì hầu như ai cũng biết đến tôi”, anh Nguyễn Gia Hùng vui vẻ chia sẻ.

Nơi vẽ tranh cũng là ngôi nhà Gia Hùng đang sinh sống.

Nơi vẽ tranh cũng là ngôi nhà Gia Hùng đang sinh sống.

Từ việc vẽ lên nón lá để nhập sỉ cho các tiểu thương ở chợ, ngày nay sản phẩm của chàng trai Nguyễn Gia Hùng đã được phân phối đưa đi thị trường nhiều nơi như Phú Quốc (Kiên Giang), Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), Bái Đính (Ninh Bình), Tam Chúc (Hà Nam), Hà Nội, Sài Gòn,…

Nhiều cửa hàng lưu niệm đến đặt và lấy hàng của anh Hùng từ hàng sỉ cho đến hàng lẻ.
Nhiều cửa hàng lưu niệm đến đặt và lấy hàng của anh Hùng từ hàng sỉ cho đến hàng lẻ.

Mong muốn lan tỏa hình ảnh quê hương

Theo anh Gia Hùng, trước khi có dịch Covid-19, công việc của anh rất thuận lợi, du lịch phát triển, vì vậy các sản phẩm được đặt hàng rất nhiều, anh phải thuê thêm thợ để hỗ trợ mình trong việc vẽ tranh, công việc kéo dài từ sáng sớm cho đến tối muộn, trung bình một ngày có thể vẽ lên nón từ 700 đến 800 chiếc.

Tuy nhiên sau khi dịch bệnh bùng phát, thị trường du lịch cũng bắt đầu lắng xuống, do ảnh hưởng của dịch nên một ngày anh chỉ vẽ khoảng 200 sản phẩm.

Giá mỗi sản phẩm cũng tùy vào địa bàn phân phối xa hay gần. Anh Hùng cho biết, đối với những nơi ở xa như Sài Gòn, Phú Quốc thì giá nhập sỉ giao động từ 50.000 đồng – 52.000 đồng/chiếc; giá bán lẻ khoảng 80.000/chiếc. Đối với những nơi gần hơn như Đà Nẵng, Hội An thì giá sỉ từ 47.000 đồng – 48.000 đồng/chiếc; giá bán lẻ từ 70.000 đồng – 75.000 đồng/chiếc.

Tùy vào địa bàn phân phối xa hay gần mà có các loại giá nón khác nhau.

Tùy vào địa bàn phân phối xa hay gần mà có các loại giá nón khác nhau.

Sản phẩm cũng có nhiều loại và kích thước để khách lựa chọn. Gia Hùng thường vẽ tranh trên các loại nón làm bằng lá cọ, nón lá bàng hay nón làm lá sen.

Về kích thước của nón, đối với nón có kích thước lớn là 16 vành, nón có kích thước nhỏ, vừa là 12 hoặc 13 vành nhằm tăng độ đa dạng sản phẩm cho du khách.

Các loại nón có kích thước khác nhau đều được vẽ lên nhằm đa dạng sản phẩm hàng hóa, đáp ứng nhu cầu cho du khách.

Các loại nón có kích thước khác nhau đều được vẽ lên nhằm đa dạng sản phẩm hàng hóa, đáp ứng nhu cầu cho du khách.

Chia sẻ thêm về các chủ đề tranh được vẽ, anh Hùng cho biết, các chủ đề do anh tự tưởng tượng trong đầu, không có mẫu cụ thể. Thông thường các chủ đề là cuộc sống sinh hoạt đời thường của người dân Việt Nam từ cổ xưa cho đến hiện đại đều được thể hiện trên từng chiếc nón.

Đặc biệt, tùy vào đặc trưng của mỗi vùng miền mà anh nhập hàng hoặc bán cho du khách để vẽ.

Hình ảnh các cô gái trong tà áo dài tím và Chùa Thiên Mụ là đặc trưng nổi bật của xứ Huế.

Hình ảnh các cô gái trong tà áo dài tím và Chùa Thiên Mụ là đặc trưng nổi bật của xứ Huế.

Đại Nội Kinh thành Huế được khắc họa trên chiếc nón.

Đại Nội Kinh thành Huế được khắc họa trên chiếc nón.

“Đối với mặt hàng phân phối ở Đà Nẵng thì tôi vẽ cầu Rồng, cầu sông Hàn trên nón, đối với hàng phân phối ở Sài Gòn thì tôi lại vẽ chợ Bến Thành. Tùy vào đặc trưng của mỗi vùng để tôi vẽ lên sản phẩm của mình”, anh Hùng cho biết thêm.

Tùy vào đặc trưng của mỗi vùng miền nhập hàng hoặc bán cho du khách để vẽ những địa điểm tại nơi đó.

Tùy vào đặc trưng của mỗi vùng miền nhập hàng hoặc bán cho du khách để vẽ những địa điểm tại nơi đó.

Một số địa điểm nổi tiếng tại TPHCM được vẽ trên nón như chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập,…
Một số địa điểm nổi tiếng tại TPHCM được vẽ trên nón như chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập,…
Hình ảnh các cô gái trong tà áo dài, áo bà ba được thể hiện qua bức tranh trên những chiếc nón lá.
Hình ảnh các cô gái trong tà áo dài, áo bà ba được thể hiện qua bức tranh trên những chiếc nón lá.

Về nguyên liệu để vẽ tranh bao gồm các nguyên liệu chính như cọ quét nền, cọ dặm chi tiết hoa, cọ để vẽ người,… Ngoài cọ thì còn có màu, màu được sử dụng ở đây là màu Acrylic 3D không thấm nước nhằm giúp cho việc đội nón dưới trời mưa nhưng vẫn giữ nguyên được bức tranh không bị trôi màu.

Ngồi dưới hiên nhà, những chiếc nón được anh Hùng bày ra dưới nền, sau đó cặm cụi vẽ hàng loạt các bức tranh chỉ trong một thời gian ngắn.

Tư vấn các loại tranh trên nón và chụp hình lưu niệm với khách.
Tư vấn các loại tranh trên nón và chụp hình lưu niệm với khách.

“Tôi chỉ cần tưởng tượng trong đầu sẵn và chăm chú vẽ thì chỉ khoảng 10 đến 15 phút là đã hoàn thành xong một bức tranh trên nón. Thông thường tôi sẽ vẽ một cảnh trên 10 chiếc nón chỉ khoảng 1,5 tiếng đồng hồ với nón to và 1 tiếng đối với nón nhỏ”, anh Hùng cho hay.

Vì là người có kinh nghiệm lâu năm nên anh Hùng sẽ vẽ theo thứ tự vẽ nền, vẽ nhân vật và vẽ tiết phụ. Những chi tiết chính sẽ vẽ trước như vẽ đất, nước trước rồi tới vẽ trời, nhân vật, mà nhân vật anh hay vẽ là những cô gái tóc dài trong tà áo tím hay mặc áo bà ba, những chú đạp xích lô,… Sau khi vẽ những chi tiết chính thì anh sẽ vẽ những chi tiết phụ như hoa, mây, núi, sông,…

Một sản phẩm vẽ tháp Eiffel - địa điểm nổi tiếng ở thủ đô Paris của nước Pháp cho du khách nước ngoài.

Một sản phẩm vẽ tháp Eiffel - địa điểm nổi tiếng ở thủ đô Paris của nước Pháp cho du khách nước ngoài.

Không chỉ vẽ trên nón, Nguyễn Gia Hùng còn vẽ trên những vật dụng khác nhằm mục đích trang trí.
Không chỉ vẽ trên nón, Nguyễn Gia Hùng còn vẽ trên những vật dụng khác nhằm mục đích trang trí.
Hồ Gươm (Hà Nội).

Hồ Gươm (Hà Nội).

Vẽ tranh treo tường.

Vẽ tranh treo tường.

Vẽ tranh trên những chiếc đèn lồng.

Vẽ tranh trên những chiếc đèn lồng.

“Tôi muốn 'thổi hồn' của cuộc sống đời thường bằng những bức tranh sống động được khắc họa qua chiếc từng nón lá. Tôi mong muốn rằng, sản phẩm nón lá không chỉ riêng tôi mà cả những sản phẩm khác của xứ Huế đều được lan tỏa đến với du khách trong và ngoài nước để mọi người biết được nét văn hóa truyền thống của Việt Nam nói chung và của vùng đất Cố đô Huế nói riêng", anh Hùng tâm sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.