Công bố 2 tổ trọng tài điều khiển trận Việt Nam tiếp Nhật Bản và Saudi Arabia

GD&TĐ - FIFA vừa công bố 2 tổ trọng tài điều khiển các trận Việt Nam tiếp Nhật Bản và Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng 11.

Trọng tài Hassan tiếp tục cầm còi trận Việt Nam tiếp Nhật Bản tại Mỹ Đình ngày 11/11.
Trọng tài Hassan tiếp tục cầm còi trận Việt Nam tiếp Nhật Bản tại Mỹ Đình ngày 11/11.

Theo đó, trọng tài Mohamed Abdullah Hassan (UAE) tiếp tục cầm còi trận Việt Nam tiếp Nhật Bản ở lượt trận thứ 5 vòng vào ngày 11/11. Đáng chú ý, mới trước đó vị trọng tài này cầm còi trận Việt Nam thua Trung Quốc 2-3 ở lượt trận thứ 3 trên sân trung lập Sharjah ở UAE.

Trợ lý cho ông Hassan là 3 người cũng đều mang quốc tịch UAE gồm: Hasan Mohamed (trợ lý 1) Hasan Abdulla (trợ lý 2) và trọng tài bàn Adel Ali Ahmed Khamis.

Phụ trách phòng VAR sẽ là ông Alineibi Ammar Ali Abdulla Jumaa (UAE), cùng trợ lý ông Hattab Hanna (Syria).

Trọng tài Mohamed Abdullah Hassan dường như không đem lại may mắn cho Việt Nam không chỉ bởi trận thua tức tưởi Trung Quốc ở phút bù giờ. Xa hơn, ông bắt chính trận Việt Nam thua Nhật Bản 0-1 tại tứ kết Asian Cup 2019 và có 2 lần sử dụng công nghệ VAR để phân định các tình huống gây tranh cãi.

Ông Hassan cũng từng điều khiển trận U20 Việt Nam thua U20 Honduras 0-2 tại VCK World Cup U20 năm 2017 và ngoài ra còn bắt chính trận U19 Việt Nam thua U19 Hàn Quốc 0-6 tại vòng bảng giải U19 châu Á năm 2014.

Cũng lưu ý thêm rằng, sau trận Việt Nam gặp Nhật Bản trọng tài Mohamed Abdullah Hassan sẽ ở lại Hà Nội thêm 5 ngày để tiếp tục làm nhiệm vụ ở trận Việt Nam tái đấu Saudi Arabia.

Trận này, FIFA phân công ông Mohamed Abdullah Hassan phụ trách phòng VAR cùng trợ lý đồng hương Alineibi Ammar Ali Abdulla Jumaa.

Ngược lại, trợ lý trọng tài VAR ở trận tiếp Nhật Bản là ông Hattab Hanna (Syria) sẽ cầm còi trận Việt Nam tái ngộ Saudi Arabia ngày 16/11. Các trợ lý của Hattab gồm ông Ahmad Ali (Syria, trợ lý 1), ông Ahmed Saeed Ahmed Alasil (UAE, trợ lý 2) và trọng tài bàn Omar Mohamed Ahmed Hassan (UAE). Trọng tài Hattab đã từng điều khiển trận Viettel FC thắng Kaya FC (Philippines) tại AFC Champions League 2021 hồi tháng 6 vừa qua.

Việt Nam hiện đang xếp chót bảng B sau 4 trận toàn thua Saudi Arabia 1-3, Australia 0-1, Trung Quốc 2-3 và Oman 1-3.

Để chuẩn bị cho trận tiếp Nhật Bản và Saudi Arabia thầy trò HLV Park Hang-seo dự kiến sẽ hội quân trở lại vào ngày mai, 25/10.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ