Công an phường Hoàng Liệt đảm bảo an toàn giao thông khu vực bến xe Nước Ngầm

GD&TĐ - Để đảm bảo an toàn giao thông khu vực xung quanh bến xe Nước Ngầm, hàng ngày Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã duy trì lực lượng tuần tra, xử lý các phương tiện vi phạm giao thông.

Công an phường Hoàng Liệt xử lý các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm giao thông khu vực quanh bến xe Nước Ngầm.
Công an phường Hoàng Liệt xử lý các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm giao thông khu vực quanh bến xe Nước Ngầm.

Cụ thể, quá trình tuần tra, Công an phường Hoàng Liệt đã xử lý đối với các phương tiện vi phạm giao thông, trong đó có xe taxi, xe khách dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định, gây ùn tắc, mất ATGT, số đối tượng cò xe, chèo kéo khách, trộm cắp...gây mất ANTT khu vực xung quanh bến xe Nước Ngầm

Kết quả, tuyến đường Giải Phóng – Ngọc Hồi, đoạn qua địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội không còn cảnh tượng các xe khách, xe taxi chạy kiểu “rùa bò”, chèo kéo bắt khách dọc đường gây tắc đường, mất an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực.

Ngoài các xe khách, xe taxi, Công an phường Hoàng Liệt còn nhắc nhở, xử lý đố với các xe ôm công nghệ cố tình vi phạm giao thông quanh khu vực bến xe Nước Ngầm.
Ngoài các xe khách, xe taxi, Công an phường Hoàng Liệt còn nhắc nhở, xử lý đố với các xe ôm công nghệ cố tình vi phạm giao thông quanh khu vực bến xe Nước Ngầm.

Để có được kết quả như vậy, hàng ngày Công an phường Hoàng Liệt phải duy trì các tổ công tác với 2 cán bộ công an phường cùng 2 đồng chí tự quản nhằm tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm tuyên truyền, nhắc nhở, thậm chí xử lý đối với các trường hợp tài xế xe khách cố tình vi phạm đón trả khách, dừng, đỗ sai quy định.

Trao đổi với phóng viên Báo GD&TĐ, Chỉ huy Công an phường Hoàng Liệt cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an quận Hoàng Mai về việc Tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định trên tuyến đường Giải Phóng, Ngọc Hồi, Kim Đồng, đường Vành đai 3, khu vực xung quanh 2 bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm.

Từ ngày 21/9/2020, Công an phường Hoàng Liệt đã xây dựng kế hoạch về tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định trên tuyến đường Giải Phóng-Ngọc Hồi, đường Vành đai 3, khu vực xung quanh bến xe Nước Ngầm, nhằm duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công công, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, các đối tượng hoạt động bảo kê, cò mồi, chèo kéo khách, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản của hành khách, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

“Tính từ ngày 21/9/2020 đến nay, Công an phường đã ghi nhận, đấy đuổi hàng trăm lượt xe khách đi chậm kiểu "rùa bò" để đón trả khách, tiến hành lập biên bản xử lý 6 trường hợp xe khách, xe ôtô dừng, đỗ sai quy định, phối hợp với lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải quận Hoàng Mai xử lý 3 trường hợp xe khách dừng đồ sai quy định. Đồng thời, phối hợp Đội Điều tra hình sự - Công an quận Hoàng Mai xử lý 3 đối tượng "cò mồi", chèo kéo khách tại khu vực xung quanh bến xe Nước Ngầm” – Chỉ huy công an phường Hoàng Liệt cho hay.

Trao đổi nhanh với phóng viên, ông Lê Vĩnh Bình một người thường xuyên tham gia giao thông trên tuyến đường Giải Phóng – Ngọc Hồi cho biết, kể từ khi lực lượng công an phường Hòang Liệt ra quân nhắc nhở, xử lý các xe khách đi chậm kiểu “rùa bò” đến nay, đoạn đường Giải Phóng – Ngọc Hồi đã không còn hiện tượng tắc đường, an toàn giao thông, trật tự đã được đảm bảo.

“Cá nhân tôi cũng như nhiều người dân khác mong rằng trong thời gian tới, Công an phường Hoàng Liệt nói riêng và Công an quận Hoàng Mai nói chung cần tiếp tục tăng cường lực lượng, tuần tra kiểm soát trên tuyến đường này. Bởi, nếu chỉ cần vằng bóng lực lượng công an thì các xe khách sẽ tiếp tục dừng, đỗ bắt khách dọc đường” – ông Bình chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ