Nhà quan sát quân sự Marcin Gaweda của trang Defense24 viết rằng các quả bom rơi tự do FAB của Nga được trang bị module UPMC đã trở thành "nỗi kinh hoàng ban đêm" đối với Quân đội Ukraine tại chiến trường phía Nam.
Bom lượn cung cấp cho máy bay chiến thuật của Nga (đặc biệt là máy bay ném bom tiền tuyến Su-34) khả năng tấn công ngoài tầm phòng không đối phương. Điều này buộc Ukraine phải di chuyển phòng không của họ gần hơn với tiền tuyến, khiến đội hình này dễ dàng trở thành mục tiêu cho hỏa lực mặt đất.
"Việc sản xuất hàng loạt module UMPC đã dẫn đến thực tế là việc hoán cải bom FAB cũ thành bom lượn có tính chất hàng loạt, mỗi ngày có ít nhất 100 - 120 quả bom lượn rơi xuống đầu binh sĩ Ukraine (có ngày lên tới 130 quả)", trang Defence24 cho biết.
Gần đây số lượng bom FAB-1500 và ODAB-1500 được sử dụng đã tăng mạnh, ngoài module UMPC, chúng cũng có thiết bị tự khóa để bom phát nổ ngay cả nhiều giờ sau khi thả. Điều này khiến việc tháo ngòi nổ trở nên khó khăn, gây nguy hiểm cho công binh.

Ban đầu, bom có UMPC là loại FAB-500 cũ (UMPK-500 M62), sau đó module này xuất hiện trên FAB-250, tiếp đến là bom RBK-500, sau đó đến lượt FAB-1500 hạng nặng, tiếp theo là ODAB-500P nhiệt áp.
Đáng chú ý, phía Ukraine đã đề cập đến việc Nga sử dụng liên tục bom nhiệt áp cực mạnh ODAB-1500 ở tiền tuyến, gây cho họ những cơn ác mộng kinh hoàng nhất.
"Các cuộc ném bom vào vị trí của Ukraine tại nhà máy than cốc bằng bom ODAB-1500 hạng nặng có sức tàn phá ghê gớm đã bẻ gãy tinh thần của họ. Vào một số thời điểm, chúng chiếm tới một nửa tổng số bom lượn được sử dụng ở mặt trận", trang Defence24 viết.
Binh lính Ukraine ở đang phàn nàn về bom lượn gắn module UMPC, đặc biệt là những loại bom nặng như FAB-1500 và ODAB-1500, không chỉ gây ra sự tàn phá vật chất to lớn và tổn thất về nhân lực, mà còn gây ra những thương tích gián tiếp, chẳng hạn như chấn động não và chấn thương tâm lý rất khó khắc phục.