Vào ngày 28 tháng 6 năm 2025, đài truyền hình Phần Lan Yle đã công bố một báo cáo dựa trên phân tích hình ảnh vệ tinh của Planet Labs, cho thấy Nhà máy Hàng không Kazan mang tên S. P. Gorbunov đã được mở rộng đáng kể.
Theo hãng tin này, đây là doanh nghiệp duy nhất ở Nga có khả năng sản xuất và nâng cấp máy bay ném bom chiến lược, bao gồm cả những oanh tạc cơ được sử dụng trong các hoạt động chống lại Ukraine và có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Cơ sở này cũng sản xuất máy bay dân dụng, chẳng hạn như Tu-214.
Theo Yle, các tòa nhà mới được xây dựng trong khuôn viên nhà máy bao gồm một nhà chứa máy bay dài khoảng 320 mét và có diện tích 19.000 mét vuông, tương đương với 3 sân bóng đá.

Số liệu thống kê cho thấy Nhà máy Kazan đã tăng đáng kể năng lực sản xuất trong những năm gần đây. Theo chuyên gia quân sự Marko Eklund - Cựu sĩ quan tình báo quân đội Phần Lan, các nhà chứa máy bay và cơ sở hạ tầng mới cho thấy nỗ lực của Nga nhằm tăng sản lượng oanh tạc cơ.
Tuy nhiên ông Eklund lưu ý: "Mặc dù sơ bộ cho thấy có rất nhiều không gian sản xuất mới nhưng điều này sẽ không giải quyết được các vấn đề của ngành hàng không Nga".
Nhà phân tích nhấn mạnh những khó khăn mang tính hệ thống như tình trạng thiếu hụt linh kiện do lệnh trừng phạt và không có được đội ngũ công nhân lành nghề.
Nhà máy Hàng không Kazan được thành lập vào năm 1927, là một doanh nghiệp chủ chốt trong ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Theo trang web của nhà máy, doanh nghiệp này sản xuất máy bay ném bom chiến lược Tu-160M và Tu-22M3, đồng thời sửa chữa và hiện đại hóa Tu-95MS.
Những oanh tạc cơ nói trên có khả năng mang vũ khí hạt nhân, đã được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động quân sự, bao gồm cả những cuộc tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu trong lãnh thổ Ukraine.