Tiêu tốn tên lửa chống hạm Kh-31 đắt tiền để diệt xuồng Magura giá rẻ

GD&TĐ - Hình thức tác chiến "phi đối xứng" nói trên sẽ khiến Quân đội Nga tiêu tốn số tiền rất đáng kể.

Tiêu tốn tên lửa chống hạm Kh-31 đắt tiền để diệt xuồng Magura giá rẻ

Máy bay chiến đấu Su-30 của Nga đã bắt đầu sử dụng tên lửa chống hạm siêu thanh (ASM) Kh-31 đắt tiền để tiêu diệt xuồng không người lái của Hải quân Ukraine mà không cần phải tiếp cận gần chúng. Đoạn video tương ứng đã được truyền thông Nga công bố.

Đoạn video đã cho thấy cảnh phá hủy 3 chiếc Magura của Hải quân Ukraine trên Biển Đen bằng một cuộc không kích của Su-30, sử dụng tên lửa Kh-31A/AD, đi kèm với đó là UAV cảm tử Lancet.

Đây là trường hợp đầu tiên Nga công khai sử dụng tên lửa chống hạm để tiêu diệt xuồng không người lái giá rẻ của Hải quân Ukraine.

Người Nga từ lâu đã sử dụng máy bay chiến đấu Su-30 để đánh chặn tàu thuyền và xuồng không người lái của hải quân Ukraine, nhưng trước đó, pháo hoặc bom chùm đã được sử dụng cho mục đích này.

Sự thay đổi về chiến thuật có thể liên quan đến vụ bắn hạ một tiêm kích Su-30 ở Biển Đen vào tháng 5 năm 2025 bằng tên lửa AIM-9 gắn trên xuồng không người lái Magura 7.

Giờ đây, máy bay Nga không còn mạo hiểm tiếp cận những phương tiện nói trên của Hải quân Ukraine và buộc phải sử dụng tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh đắt tiền.

Tương tự như vậy, việc sử dụng trực thăng để phòng thủ chống tàu ngầm đã giảm đáng kể sau khi một chiếc Magura V7 bắn 2 hai trực thăng Mi-8 bằng tên lửa R-73 vào ngày 31 tháng 12 năm 2024 .

Sau đó Quân đội Nga bắt đầu xây dựng hệ thống phòng thủ chống tàu ngầm bằng máy bay không người lái FPV và UAV cảm tử dạng Lancet, tuy nhiên chúng chỉ có thể hoạt động ở vùng ven biển do phạm vi hạn chế.

screenshot-1-26.png
Tên lửa Kh-31 của Nga.

Về vũ khí sử dụng, tên lửa không đối đất chiến thuật có điều khiển Kh-31 của Liên Xô/Nga được sản xuất theo hai phiên bản:

  • Tên lửa chống radar Kh-31P và các biến thể của nó;
  • Tên lửa chống hạm Kh-31A và các phiên bản cải tiến.

Chúng thuộc loại tên lửa siêu thanh, tốc độ trung bình là 600 - 700 m/s. Tầm bắn tối đa đến mục tiêu phụ thuộc vào độ cao phóng và phiên bản tên lửa.

Đối với tên lửa chống hạm Kh-31A, cự ly tác chiến là 70 km, trong khi biến thể Kh-31AD là 120 - 160 km. Tên lửa chống radar Kh-31P có tầm bắn 110 km, và phiên bản hiện đại hóa Kh-31PD lên tới 180 - 250 km.

Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện, những tên lửa này đã được Nga tích cực sử dụng chống lại Lực lượng vũ trang Ukraine.

Nga dùng tên lửa chống hạm Kh-31 bắn hạ xuồng không người lái Ukraine.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ