Hãng thông tấn Mehr của Iran đã chính thức phủ nhận các thông tin về việc Tehran được cho là đã mua 40 máy bay chiến đấu J-10C "Mighty Dragon" của Trung Quốc trong chuyến thăm Bắc Kinh của Bộ trưởng Quốc phòng nước này Trung tướng Aziz Nasirzadeh tại Hội nghị thượng đỉnh Bộ trưởng Quốc phòng BRICS tuần trước.
Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 28 tháng 6, hãng thông tấn Mehr gọi các báo cáo là "giả mạo và bịa đặt của Israel", nhấn mạnh rằng không có cơ sở cho những điều như vậy và cáo buộc chúng làm méo mó mối quan hệ an ninh của Iran với các nước bạn bè.
Thông tin thỏa thuận này đã xuất hiện trên một số phương tiện truyền thông, bao gồm cả Arab Defense, tờ báo tuyên bố rằng Iran đang để mắt đến J-10C như một phương án thay thế cho máy bay chiến đấu Su-35 của Nga, vốn đã bị trì hoãn giao hàng do xung đột Ukraine và áp lực từ Hoa Kỳ.

Theo Reuters, sự quan tâm của Iran đối với tiêm kích đa năng thế hệ 4,5 đã tăng cao sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel và Mỹ, khi các máy bay F-4 Phantom và MiG-29 cũ kỹ của Không quân Iran được chứng minh là kém hơn đáng kể so với F-35I của Israel.
Trong khi đó tiêm kích J-10C của Pakistan, được trang bị tên lửa PL-15E, đã chứng minh được hiệu quả cao trong cuộc xung đột gần đây với Ấn Độ, được tuyên bố bắn hạ 3 chiếc Rafale, 1 chiếc Su-30MKI và 1 chiếc MiG-29, thúc đẩy sự quan tâm của Tehran đối với mẫu máy bay này.
Tuy nhiên lời phủ nhận của Mehr đã làm đảo ngược thông báo trước đó. Cơ quan thông tấn này chỉ rõ, đây là một phần của chiến dịch truyền thông do phương Tây đưa ra nhằm làm mất uy tín của Iran.
Các chuyên gia được CSIS phỏng vấn đưa ra một số lý do cho lời phủ nhận tuyệt đối như vậy. Đầu tiên, Iran có thể lo sợ phản ứng từ Nga, nước đã chuyển giao một số máy bay Su-35 và đầu tư vào quốc phòng của Iran, bất chấp sự chậm trễ.
Thứ hai, Tehran lo sợ các cuộc tấn công phủ đầu của Israel vào máy bay mới, tương tự những trận oanh kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong Chiến dịch Sư tử trỗi dậy diễn ra vào ngày 13 tháng 6 năm 2025.