Cơ quan chức năng làm việc với đơn vị tổ chức Team Building cho du khách nữ cởi áo phản cảm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 29/7, ông Hoàng Thanh Sơn, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Cửa Lò cho biết, trong sáng nay, cơ quan chức năng đã làm việc với đơn vị tổ chức sự kiện liên quan đến nhóm du khách có hành vi cởi áo ngực trên bãi biển vào ngày 27/7.

Ngày 28/7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn một phút ghi lại cảnh một nhóm du khách đang chơi trò chơi trên bãi biển Cửa Lò (thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Nhóm du khách này chia thành nhiều tốp nhỏ, chơi trò chơi múc nước từ biển lên bãi cát.

Trong clip có một số phụ nữ cởi hẳn áo ngực làm dụng cụ để thấm và múc nước tiếp sức cho đội của mình. Thời điểm này tại bãi biển có rất đông người lớn, trẻ em…

Từ hình ảnh, phông chữ tại nơi nhóm du khách vui đùa ghi rõ: "Phong thủy Family Như Nguyện - Nơi dừng chân có sức khỏe, hạnh phúc - tiền bạc...".

Sau khi đoạn clip đăng tải, lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, dư luận vô cùng bức xúc, lên án những hành vi phản cảm nói trên của nhóm du khách. Đồng thời, mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý.

Được biết, những người xuất hiện trong clip có hành vi phản cảm trên được xác định là cán bộ, nhân viên một công ty ở tỉnh Phú Thọ.

Một số du khách nữ cởi áo lót để thấm được nhiều nước hơn trong trò chơi. (Ảnh cắt từ clip).

Một số du khách nữ cởi áo lót để thấm được nhiều nước hơn trong trò chơi. (Ảnh cắt từ clip).

Chiều 29/7, ông Hoàng Thanh Sơn - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Cửa Lò cho biết, trong sáng nay, cơ quan chức năng đã làm việc với đơn vị tổ chức sự kiện liên quan đến nhóm du khách có hành vi cởi áo ngực trên bãi biển ngày 27/7.

Qua làm việc, đơn vị tổ chức sự kiện này cho rằng, đây là hoạt động tự phát của công ty dành cho nhân viên, nằm ngoài chương trình kịch bản đã thống nhất trước đó giữa hai bên.

“Họ nói rằng các hoạt động đã thống nhất từ trước đã hoàn thành trong chuyến du lịch. Đến cuối ngày thì công ty tự phát tổ chức thêm một hoạt động nữa cho nhân viên vui chơi, không nằm trong kịch bản”, ông Sơn nói.

Do là chương trình tự phát nên không có đạo cụ, dụng cụ. Bởi thế, một số người phụ nữ đã cởi quần, áo, thậm chí là cả áo lót dùng để lấy được nhiều nước hơn, bất chấp thời điểm đó trên bãi biển Cửa Lò rất đông du khách, trong đó có cả trẻ em.

“Chúng tôi đã tham mưu và Chủ tịch UBND thị xã đã ra quyết định xử phạt hành chính đơn vị tổ chức sự kiện này 400.000 đồng về hành vi tổ chức hoạt động gây mất trật tự công cộng trong hoạt động văn hóa, thể thao theo quy định tại Khoản 1, Điều 7, Nghị định số 144 của Chính phủ”, ông Sơn thông tin.

Bên cạnh đó, Phòng Văn hóa – Thông tin cũng đã liên hệ với phía công ty tổ chức Team Building cho nhân viên ở Phú Thọ, mời vào làm việc; đề nghị những người liên quan làm bản tường trình về sự việc.

Theo ông Sơn, từ trước tới nay, các hoạt động vui chơi giải trí trên địa bàn thị xã đều được kiểm tra giám sát. Khi cấp phép, đơn vị này đều hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện đúng các quy định của cơ quan chức năng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.