Cổ động viên Indonesia nói gì khi U19 Việt Nam thua Malaysia?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, cổ động viên Indonesia đã tỏ ra vô cùng hả hê khi U19 Việt Nam dừng bước ở bán kết giải Đông Nam Á sau trận thua U19 Malaysia.

U19 Việt Nam nhận nhiều lời chê sau trận thua U19 Malaysia.
U19 Việt Nam nhận nhiều lời chê sau trận thua U19 Malaysia.

15h30 chiều 13/7 đã diễn ra trận bán kết 1 giải U19 Đông Nam Á 2022 giữa U19 Việt Nam và U19 Malaysia. Dù được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng đội bóng áo đỏ đã có một ngày thi đấu dưới sức và để thua với tỷ số 0-3, qua đó sớm dừng bước ở vòng bán kết nhường cơ hội vào chơi trận chung kết cho đối thủ.

Các cầu thủ đã ghi bàn cho U19 Malaysia lần lượt là Faizal (26’), Haiqal Haqeemi (70’) và Haykal (86'). Trong khi đó, U19 Việt Nam không một lần làm tung lưới đối thủ dù sở hữu không ít cơ hội ngon ăn.

Trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, cổ động viên Indonesia đã tỏ ra vô cùng hả hê với kết quả này.

Cổ động viên Kadek Andre đến từ Indonesia cổ vũ cho Malaysia: "Cố lên Malaysia, Indonesia ủng hộ các bạn, chúng ta là anh em".

Cổ động viên Dhan Ramadhan cũng cổ vũ cho Malaysia và rất hả hê khi U19 Việt Nam bị loại: "Đó là cái nghiệp đối với Việt Nam, khi cố tình bắt tay với Thái Lan và cuối cùng không được dự trận chung kết, khiến Indonesia bị loại khỏi AFF Cup U19...".

"Ai bảo bảng B là bảng đấu dễ? Haha, Lào và Malaysia sẽ dạy cho các đối thủ biết thế nào là bóng đá", một cổ động viên từ Đông Nam Á nhận định.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu với U19 Malaysia, HLV Đinh Thế Nam cho biết: “Điều đầu tiên tôi xin chúc mừng đội U19 Malaysia. Chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng các cầu thủ của tôi đã không tận dụng được, trong đó một phần cũng do vấn đề về tâm lý nên đã không giải quyết tốt tình huống. Chúng tôi đã thua từ những đường phản công của Malaysia”.

HLV Đinh Thế Nam thừa nhận, các cầu thủ U19 Việt Nam đã gặp vấn đề về tâm lý khi đối đầu với U19 Malaysia: “Trận bán kết là trận đấu có tính chất quan trọng nên mặc dù không có nhiều khán giả và chỉ tập trung vào chuyên môn, nhưng quả thực các cầu thủ cũng gặp một chút vấn đề về tâm lý”.

“Tôi nghĩ là lúc đầu cả hai đội cũng đều chơi tấn công, nhưng ở hàng phòng ngự thì các cầu thủ của tôi một phần do trình độ, một phần do sự tập trung không tốt và thêm vấn đề về tâm lý nữa nên khi gặp đối phương họ phản công tốt sẽ dễ mắc lỗi cá nhân” – Vị thuyền trưởng U19 Việt Nam nói thêm.

“Với lứa tuối này để chuẩn bị cho một giải đấu quan trọng hơn chúng tôi cần phải cải thiện rất nhiều vấn đề. Bên cạnh việc bổ sung lực lượng, chúng tôi cũng cần nâng cao bản lĩnh, tâm lý thi đấu cho các cầu thủ” – HLV Đinh Thế Nam nói về mục tiêu sắp tới của U19 Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.