CLB Thanh Hóa vừa gây thất vọng nặng nề khi để thua 0-1 trên sân nhà trước Hải Phòng, qua đó trở thành cựu vương tại Cúp Quốc gia. Đây là trận thứ 10 liên tiếp đội bóng xứ Thanh không có được niềm vui chiến thắng.
Sau trận, HLV Popov thừa nhận: “Với lực lượng mà tôi nắm trong tay, Thanh Hóa chỉ là đội bóng tầm trung chứ không quá mạnh như Hà Nội FC, Viettel... Câu lạc bộ không đủ mạnh để vô địch Cúp quốc gia mỗi năm. Ngay cả những danh hiệu giành được, chúng tôi đã luôn cố gắng hết sức mới có thể chinh phục”.
Chiến lược gia người Bulgaria nhận trách nhiệm về mình sau những kết quả không tốt của đội nhà.
“Bóng đá thì luôn tiếp diễn. Trước khi tôi đến, Thanh Hóa FC chưa đạt được danh hiệu nào. Còn hiện tại, CLB đã 2 lần giành Cúp quốc gia và đoạt một Siêu cúp. Chúng tôi vẫn tiếp tục với kế hoạch lâu dài. Tôi sẽ trao đổi ở phòng thay đồ với các cầu thủ. Khi giành chiến thắng thì đó là công sức của toàn đội. Nhưng khi câu lạc bộ thua thì đó là lỗi của tôi và tôi chịu trách nhiệm cho thất bại”.
Đây là lần đầu tiên trong hai năm qua, Thanh Hóa không thể tiến xa tại sân chơi này, đặt dấu hỏi lớn về khả năng vực dậy của đội bóng trong phần còn lại của mùa giải năm nay.
Trước đó, đội bóng của HLV Popov cũng bị loại khỏi Cúp các CLB Đông Nam Á. Tại V-League 2024/25, họ cũng trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua và đã lâu không còn đứng ở vị trí đầu bảng xếp hạng.
Tại V-League, trên lý thuyết Đông Á Thanh Hóa vẫn đang trong cuộc đua vô địch khi đứng thứ 3 với 25 điểm, kém đội dẫn đầu là Nam Định 5 điểm.
Việc Thanh Hóa thi đấu không tốt một phần nguyên nhân là bởi họ có lực lượng mỏng và phải căng sức ở nhiều đấu trường đồng thời lối chơi của họ dường như cũng đã bị các đối thủ bắt bài và không thể có được thành tích như kỳ vọng.
Tới đây, Đông Á Thanh Hóa sẽ được trở về sân nhà tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 9/3.