Chuyển vị trí xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia sang Nhật Tân

GD&TĐ - "Cả nước cần có một Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia hiện đại xứng tầm các nước trong khu vực và quốc tế, khi cần thiết sẽ tổ chức đăng cai hội chợ triển lãm quốc tế. Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia đặt tại Mễ Trì không còn phù hợp vì diện tích nhỏ, giao thông không thuận tiện".

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia hiện tại
Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia hiện tại

Đây là phát biểu kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về vị trí xây dựng Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia gắn với cổ phần hoá Trung tâm triển lãm Việt Nam. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội xác định vị trí mới để xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, quốc tế trên trục đường Nhật Tân đi sân bay Nội Bài phù hợp với quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội đã được phê duyệt, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu Quý II/2015.

UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch điều chỉnh quy hoạch diện tích đất đã bố trí cho Trung tâm triển lãm quốc gia tại Mễ Trì để xây dựng trụ sở các Bộ, ngành Trung ương, phần còn lại giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiến hành thực hiện các bước tiếp theo theo quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kinh phí để xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia từ nguồn thu chuyển đổi Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam, Trung tâm Văn hoá, du lịch, thương mại tại Mễ Trì, nguồn vốn của Công ty và các nguồn hợp pháp khác. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ có liên quan xây dựng cơ chế tài chính cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2015.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Messi mua đứt đội bóng châu Âu

Messi mua đứt đội bóng châu Âu

GD&TĐ - Lionel Messi (39 tuổi) đã hoàn tất việc mua đứt, sở hữu 100% giá trị một câu lạc bộ bóng đá, nhằm chuẩn bị cho cuộc sống sau khi giải nghệ.

Học sinh lớp 9 ở Gia Lai được tư vấn, phân luồng trước kỳ thi.

Mở rộng cơ hội lựa chọn cho thí sinh vào lớp 10

GD&TĐ - Kỳ tuyển sinh lớp 10 tại Gia Lai năm học 2026 - 2027 tăng áp lực khi số học sinh đông hơn, song việc mở rộng nguyện vọng và đẩy mạnh phân luồng được kỳ vọng giúp giảm căng thẳng, tăng cơ hội lựa chọn cho thí sinh.