Kỳ lạ cuộc thi "đẹp khi đeo khẩu trang"

Mới đây, một cuộc thi sắc đẹp đang gây xôn xao dư luận khi lần đầu tiên trên thế giới tìm kiếm những thí sinh đẹp cả khi… đeo khẩu trang.

Cuộc thi đặc biệt này được giới thiệu là "cuộc thi sắc đẹp đầu tiên có các thí sinh đeo khẩu trang". Nhà sản xuất chương trình Multi Talent Venture có trụ sở tại bang Johor, Malaysia chính là đơn vị đứng sau tổ chức cuộc thi.

Nhà sản xuất cho biết, họ đang tìm kiếm những người phụ nữ có ngoại hình đẹp khi đeo khẩu trang.

Cuộc thi sắc đẹp này có tên là "Miss Secret Angel Charity 2021" và được tổ chức nhằm mục đích nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc chống lại virus Covid-19.

Theo nhà sản xuất Multi Talent Venture, có các yêu cầu trong khi tuyển chọn thí sinh đầu vào bao gồm: Từ 16 đến 30 tuổi, được tự do về tình trạng hôn nhân và không hạn chế về mặt này, thuộc bất kỳ chủng tộc nào, có thái độ và nhân cách tốt, đặc biệt là trông đẹp với khẩu trang trên mặt.

Bên cạnh đó, vé vào cửa xem cuộc thi cũng được miễn phí. Sau cuộc thi sắc đẹp, các thí sinh chiến thắng sẽ nhận được nhiều giải thưởng, danh hiệu khác nhau cũng như được tham gia vào các chương trình truyền hình.

Người chiến thắng cũng sẽ trở thành người ủng hộ việc thúc đẩy an toàn trong thời kỳ dịch bệnh và tuân thủ theo các quy trình phòng dịch Covid-19.

Nhà sản xuất MTV cho biết chia sẻ bài đăng về cuộc thi sắc đẹp, đặc biệt trên mạng xã hội Facebook nhằm tìm kiếm những thí sinh tiềm năng. Sau khi được đăng tải, bài viết hiện có hơn 100 lượt chia sẻ, 173 bình luận và vẫn tiếp tục gia tăng.

Nhiều người cho biết sẽ tham gia cuộc thi vì cảm thấy tự tin hơn khi chỉ cần lộ mắt trong khi đeo khẩu trang. Ngoài ra, MTV cũng giới thiệu rằng đội ngũ sản xuất của họ đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị và xây dựng thương hiệu.

Theo Dân Trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.