Đang dùng iPad, người đàn ông bị tai nạn hy hữu từ con vật chui ra từ vỏ máy

GD&TĐ - Một người đàn ông đến từ Mỹ đã phải tới bệnh viện kiểm tra, sau khi bị dơi trốn trong... iPad cắn.

Đang dùng iPad, người đàn ông bị tai nạn hy hữu từ con vật chui ra từ vỏ máy

Ông Roy Syiftson, đến từ New Hampshire (Mỹ) cho biết, khi đang sử dụng Ipad, một con dơi bất ngờ chui ra từ vỏ chiếc máy tính bảng và cắn vào tay ông.

"Sau đó tôi đứng dậy, siết chặt con dơi và mang nó ra ngoài”, ông Syiftson tiết lộ.

Ông Syiftson bị dơi cắn khi đang dùng Ipad
Ông Syiftson bị dơi cắn khi đang dùng Ipad 

Tuy nhiên, tới ngày hôm sau, người đàn ông 86 tuổi phát hiện con dơi đã chết. Bởi vậy, ông nghi ngờ rằng, bản thân có thể sẽ gặp vấn đề về sức khỏe vì vết cắn của con dơi này. Sau đó, ông Syiftson đã nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện con dơi mắc bệnh dại.

Thật may mắn, các bác sĩ cho biết người đàn ông 86 tuổi này không bị ảnh hưởng và hoàn toàn ổn. Tuy nhiên, nguyên nhân con dơi có thể chui vào vỏ Ipad của ông vẫn còn là một bí ẩn.

Cận cảnh con dơi mắc bệnh dại
Cận cảnh con dơi mắc bệnh dại 

“Có lẽ con dơi biết mật khẩu Ipad của tôi”, ông Syiftson hài hước chia sẻ.

Nếu không được điều trị, bệnh dại có thể dẫn đến bệnh não và gây tử vong do virus tấn công vào hệ thần kinh trung ương. Các triệu chứng ban đầu bao gồm sốt, nhức đầu, mệt mỏi, gây ảo giác và khó nuốt.

Tất cả các động vật có vú đều có thể mang bệnh dại, nhưng chó, dơi, gấu trúc và cáo là những loài thường mắc phải căn bệnh này.

Theo Sky News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...