Cựu giáo viên lập kỷ lục người phụ nữ leo lên đỉnh Everest nhanh nhất thế giới

GD&TĐ - Tsang Yin-hung - một nhà leo núi Hồng Kông và là một cựu giáo viên, đã ghi lại hành trình leo lên đỉnh Everest nhanh nhất thế giới của một phụ nữ với thời gian chỉ dưới 26 giờ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Gyanendra Shrestha - người phụ trách liên lạc chính phủ tại trạm nghỉ Everest, cựu giáo viên 44 tuổi đã leo lên đỉnh núi cao 8.849m trong thời gian kỷ lục là 25 giờ 50 phút vào ngày 23/5 vừa qua.

Shrestha cho biết: “Cô ấy rời trại căn cứ lúc 13 giờ 20 phút ngày 22/5 và đến đỉnh vào lúc lúc 15 giờ 10 phút chiều ngày hôm sau".

Cô Tsang vẫn đang chờ Kỷ lục Thế giới Guinness ghi nhận thành tích của mình. Trước đó, người phụ nữ chinh phục Everest nhanh nhất là Phunjo Jhangmu Lama người Nepal với chuyến leo núi trong 39 giờ 6 phút.

Nepal đã cấp 408 giấy phép Everest kỷ lục cho mùa leo núi này sau khi mùa giải năm ngoái bị hủy bỏ do đại dịch.

Tính đến nay đã có tới 350 người lên tới đỉnh núi Everest vào mùa xuân này ngay cả khi Nepal đối mặt với số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến.

Ít nhất có hai đội đã hủy bỏ kế hoạch thám hiểm sau khi một số thành viên trong nhóm có kết quả dương tính tại trại căn cứ.

Theo Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường PTDTBT Tiểu học Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ (Lai Châu).

Niềm tin nơi cuối trời Tây Bắc

GD&TĐ - Những mái trường nội trú liên cấp đang dần mọc lên giữa mây ngàn, mở ra cơ hội học tập mới cho hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số ở các xã biên giới Lai Châu.

ThS Từ Hữu Công trong một hoạt động tại Trường Đại học Bình Dương. Ảnh: NVCC

Người thầy được gọi là cha

GD&TĐ - Dù không phải là đấng sinh thành, nhưng nhiều thế hệ sinh viên gọi thầy Từ Hữu Công (55 tuổi, giảng viên Trường Đại học Bình Dương, TPHCM) là “cha”, bởi tình cảm gắn bó vượt lên trên tình thầy trò.