Bắt được "cụ cá"... 112 năm tuổi

Tại Mỹ, các nhà khoa học đã bắt được một con cá trâu môi lớn 112 tuổi (Ictiobus cyprinellus), cao gấp bốn lần tuổi thọ trung bình của giống này, Science Alert đưa tin.

Con cá kỷ lục 112 tuổi // Bigmouth Buffalo Ictiobus cyprinellus.
Con cá kỷ lục 112 tuổi // Bigmouth Buffalo Ictiobus cyprinellus.

Các nhà nghiên cứu đã bắt được những con cá trâu môi lớn ở bang Minnesota của Mỹ vào năm 2011-2018. Cá được chụp ảnh, đo đạc, theo dõi trong môi trường tự nhiên, còn 386 cá thể đã được gửi đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu.

Các nhà khoa học xác định tuổi cá theo tình trạng tai của chúng.

Những quan sát lâu dài về con cá đã giúp tìm ra một con cá cái nhiều tuổi. Trước đây, các chuyên gia tin rằng tuổi trung bình của loài cá này là 26 tuổi. Tuy nhiên, các phân tích cho thấy hầu hết các cá thể bị bắt là từ 80 đến 90 tuổi.

Cá trâu môi lớn - thuộc loài Chukuchan, sinh sống ở Bắc Mỹ. Chúng sống trong sông, hồ và hồ chứa nước ngọt. Thức ăn là động vật giáp xác và ấu trùng của côn trùng tai dài.

Chiều dài cơ thể của cá trâu môi lớn trung bình 35cm, và trong điều kiện thuận lợi, trọng lượng đạt tới 31,9 kg. Theo quy định, loài này chỉ được đánh bắt để giải trí thể thao, và sau đó phải được thả ra.

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…