Chuyên gia quân sự được triển khai bí mật ở điểm nóng

GD&TĐ - Sự tham gia của Anh vào cuộc xung đột ở Ukraine lớn hơn nhiều so với những gì nhiều người có thể tưởng tượng, theo tờ The Times.

Binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến.
Binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến.

Theo tờ báo trên, tháng 2/2022, hàng chục quân nhân Anh đến Kiev để huấn luyện lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) vận hành các hệ thống chống tăng mà London bắt đầu cung cấp. Tháng 5/2023, Anh đã chuyển tên lửa tầm xa Storm Shadow cho Kiev.

The Times cho biết các chuyên gia quân sự của nước này đã được bí mật triển khai đến Ukraine để trang bị tên lửa cho máy bay và huấn luyện người Ukraine cách sử dụng chúng.

Các chuyến đi của các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị Anh đến Ukraine cũng liên tục. Theo The Times, Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng Anh, Đô đốc Tony Radakin đã gặp Tổng thống Zelensky khoảng 10 lần, đóng vai trò quan trọng trong việc hàn gắn mối quan hệ không mấy dễ chịu giữa Kiev và Washington.

Trong khi đó, người Mỹ hiếm khi đến Ukraine vì e ngại sự hiện diện của họ có thể bị coi là can thiệp quá mức vào cuộc chiến, không giống như các chỉ huy quân sự Anh, những người được phép đến thăm đất nước này khi cần thiết, tờ báo lưu ý.

Tờ báo nói thêm rằng các chuyến thăm của họ đôi khi được bảo mật đến mức họ mặc thường phục.

Ảnh hưởng của London trong việc phát triển các kế hoạch quân sự của Ukraine lớn đến mức một trong những khu vực phản công thất bại của Ukraine mùa hè năm 2023 được đặt theo tên của Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là Ben Wallace, tờ The Times cho biết.

Trong một cuộc phỏng vấn với TASS, Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin cho biết "Anh tham gia sâu vào cuộc xung đột ở Ukraine, thậm chí có lẽ còn sâu hơn các quốc gia thành viên NATO khác".

Ông chỉ ra sự hiện diện của lực lượng đặc nhiệm Anh, huấn luyện viên y tế quân sự, lực lượng đặc nhiệm và nhiều đơn vị khác tại Ukraine.

"Cũng rất rõ ràng rằng việc phóng tên lửa tầm xa Storm Shadow nhất thiết phải có sự tham gia của các chuyên gia và chỉ có người Anh mới có thể đảm nhiệm vai trò này, vì đây là một công nghệ rất tinh vi và không thể tưởng tượng quân đội Ukraine có thể vận hành nó", theo đại sứ.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GS.TS Ngô Thị Phương Lan cùng tham gia trồng cây, khánh thành “Vườn cây ơn Bác” trong chương trình “Đại học Xanh”. Ảnh: NVCC

'Nữ tướng' ngành Nhân văn

GD&TĐ - Hình ảnh “nữ tướng” trí thức của GS.TS Ngô Thị Phương Lan là minh chứng sống động cho bản lĩnh và sự thích ứng mạnh mẽ của người phụ nữ thời 4.0.

Cô Lê Thị Thanh Huyền chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong giảng dạy. Ảnh: NVCC

Mang công nghệ khơi dậy 'ngọn lửa' đổi mới

GD&TĐ - Cô Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Châu Sơn (xã Cổ Đô, Hà Nội) đã chọn cho mình con đường khác biệt: Mang công nghệ đến lớp học, lan tỏa tri thức và khơi dậy ngọn lửa đổi mới cho hàng nghìn giáo viên trên khắp cả nước.