Chuyên gia Nga đánh giá khả năng hạ gục hệ thống NASAMS sắp có mặt ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo chuyên gia Nga, hệ thống phòng không NASAMS Mỹ sắp chuyển cho Kiev là loại vũ khí mạnh, nhưng khả năng bảo vệ của chúng chưa được thử nghiệm.

Hệ thống phòng không NASAMS
Hệ thống phòng không NASAMS

Ngày 11/10 chuyên gia quân sự Nga Yuri Knutov cho biết NASAMS là một tổ hợp vũ khí do Na Uy và Mỹ phát triển. Nó không chỉ thấy được dấu vết nhiệt mà còn nhìn thấy hình ảnh nhiệt của mục tiêu và ghi nhớ rồi chụp lại để di chuyển theo. Điều này khiến việc sử dụng bẫy nhiệt đối với hệ thống vũ khí này không hiệu quả.

Ông Knutov nhấn mạnh khả năng bảo vệ của các tổ hợp này vẫn cần được kiểm chứng. Ngoài ra, Nga có các phương tiện để vô hiệu hóa NASAMS.

Chuyên gia Nga cho rằng việc sử dụng trong thực chiến sẽ cho thấy tổ hợp NASAMS tốt như thế nào và cần có những phương tiện gì để hạ gục nó. Ông chắc chắn hệ thống tác chiến điện tử hiện tại của Nga có thể chống lại NASAMS.

Theo ông Knutov, Nga có tổ hợp Vityaz, với sự hỗ trợ của tia laser trong việc tạo ra một hình ảnh ảo về mục tiêu, có thể khiến tên lửa NASAMS nhầm lẫn, khiến nó bay chệch hướng.

NASAMS là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất được phát triển ở phương Tây cho đến nay. Nó có khả khăng tấn công nhiều mục tiêu trên không, từ máy bay đến tên lửa hành trình và UAV.

Hệ thống này có tầm bắn khoảng 25-30km với độ chính xác cao. Nó có thể khai hỏa mọi mẫu tên lửa được dùng trên các chiến đấu cơ của NATO.

Trong một cuộc họp giao ban, điều phối viên phụ trách liên lạc chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, John Kirby, tuyên bố sẵn sàng chuyển giao sớm 2 tổ hợp hệ thống phòng không NASAMS đầu tiên cho Kiev. Tổng cộng, ông nói tới ý định của Washington về việc chuyển giao 8 tổ hợp như vậy.

Đồng thời, ông Kirby nói rằng chính quyền Mỹ không tìm kiếm một cuộc xung đột với Nga và không muốn sự chuyển đổi sự thù địch ở Ukraine sang lĩnh vực hạt nhân. Đây sẽ là một thảm họa cho tất cả mọi người.

Trước đó, trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky, Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án các cuộc tấn công tên lửa của Nga và hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, bao gồm chuyển giao các hệ thống phòng không mới nhất.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ