Nga cảnh báo Mỹ đang tiến gần ‘lằn ranh đỏ’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo việc Mỹ hứa cung cấp thêm vũ khí cho Kiev là khẳng định sự tham gia vào cuộc xung đột Ukraine.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov.
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov.

Ông Antonov cho rằng quyết định của Nga trong việc dùng vũ khí chính xác cao tấn công các cơ sở hạ tầng ở Ukraine là sự đáp trả đối với các “hành động khủng bố” nhắm vào Nga mà trách nhiệm thuộc về chính quyền Kiev.

“Chúng tôi không mong đợi một phản ứng khác từ chính quyền Mỹ. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy tuyên bố của giới lãnh đạo Mỹ về ý định hỗ trợ Zelensky có thêm các thiết bị quân sự, bao gồm các mẫu mới nhất, như một sự xác nhận khác về việc Washington củng cố tư cách của một bên trong cuộc xung đột” – Nhà ngoại giao Nga cho biết ngày 11/10.

Ông cũng kêu gọi Mỹ và các đồng minh không vượt qua “lằn ranh đỏ” mà họ đã đến gần.

Đại sứ Nga tại Mỹ nhấn mạnh, việc “bơm” cho Kiev những vũ khí chết người sẽ chỉ khiến cuộc xung đột kéo dài thêm, thêm nạn nhân mới và sự hủy diệt.

Trước đó, ngày 10/10, trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky, Tổng thống Mỹ Joe Biden hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, bao gồm cung cấp các hệ thống phòng không tiên tiến. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ cũng lên án các cuộc tấn công bằng tên lửa của Liên bang Nga.

Cùng ngày, ông Biden nói rằng phương Tây sẽ gia tăng sức ép lên Nga, bao gồm việc thông qua các biện pháp trừng phạt mới, cũng như hỗ trợ Ukraine những gì cần thiết. Theo ông, Mỹ “sẽ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho các lực lượng Ukraine” để họ có thể bảo vệ đất nước và tự do của mình.

Ngày 5/10, ông Biden hứa với Tổng thống Zelensky sẽ cung cấp một gói hỗ trợ quân sự khác với số tiền 625 triệu USD.

Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lưu ý rằng khối lượng tài chính Mỹ hỗ trợ cho Kiev sẽ sớm đạt con số khủng khiếp là 26 tỷ USD. Bà nhấn mạnh Mỹ thực sự đã trở thành một bên trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...