Theo tài liệu, thỏa thuận hạt nhân dân sự đã được ký kết hôm 22/7 bởi Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright và Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman Al Saud.
Thỏa thuận đã được trình lên Quốc hội Mỹ để xem xét, báo cáo cho biết.
Như đã nêu trong tài liệu, thỏa thuận này được thiết kế cho nhiều thập kỷ, nhằm mục đích cung cấp "quyền tiếp cận rộng rãi cho các công ty Mỹ trong chương trình năng lượng hạt nhân của Saudi Arabia".
Thỏa thuận này duy trì "các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân", Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nhấn mạnh.
Tờ Wall Street Journal trước đó đưa tin, thỏa thuận mới này có thời hạn 30 năm, có giá trị ước tính lên đến hàng chục tỷ USD.
Các công ty Mỹ dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân của vương quốc vùng Vịnh này.
Thỏa thuận hợp tác điện hạt nhân dân sự này đã mở đường cho Saudi Arabia xây dựng các nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ Mỹ, đồng thời quốc gia vùng Vịnh này được phép làm giàu uranium trong nước.