Iran bác đề xuất ngừng bắn của Mỹ

GD&TĐ - New York Times dẫn lời giới chức Iran và Iraq cho biết, Iran đã bác đề xuất ngừng bắn của Mỹ do Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi chuyển giao đến Iran.

Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi (trái) và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.
Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi (trái) và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi đã có chuyến thăm chính thức Mỹ vào ngày 14/7 để gặp Tổng thống Donald Trump.

Ngày 23/7, ông al-Zaidi đã đến Iran theo lời mời của Tổng thống Masoud Pezeshkian, mang theo đề xuất ngừng bắn của Mỹ.

Theo tờ New York Times (NYT), các quan chức Iran không quan tâm đến một thỏa thuận tạm thời mà họ cho là sẽ không thể giải quyết được vấn đề eo biển Hormuz.

"Chúng tôi sẽ mở rộng chiến tranh, bao gồm cả các cuộc tấn công vào Israel và việc thúc ép lực lượng Houthi đóng cửa eo biển Bab al-Mandab, nếu ông Trump vẫn quyết định tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng của Iran", hai quan chức Iran giấu tên nói với NYT.

Tờ báo không tiết lộ thêm chi tiết nào về đề xuất này.

Đề xuất ngừng bắn của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc hoàn thành đêm thứ 13 liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết, họ đã nhắm mục tiêu vào các trung tâm chỉ huy quân sự, cơ sở lưu trữ UAV, mạng lưới thông tin liên lạc, các địa điểm giám sát ven biển và các tài sản hải quân.

Theo CENTCOM, chiến dịch này “nhằm buộc Iran phải chịu trách nhiệm và làm giảm các mối đe dọa từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đối với vận tải thương mại”.

CENTCOM đồng thời khẳng định tuyến đường thủy này vẫn mở cửa cho giao thông hàng hải quốc tế “với sự hỗ trợ quân sự của Mỹ”.

Iran đã đáp trả bằng cách tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain và căn cứ không quân Azraq ở Jordan.

Iran đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động nào chống lại “lợi ích hợp pháp” của nước này sẽ làm suy yếu an ninh và lợi ích kinh tế của các quốc gia đang đóng quân tại Mỹ.

Theo báo cáo của Bộ Y tế Iran, số người thiệt mạng và bị thương do các cuộc tấn công của Mỹ kể từ ngày 27/6 là 55 người và 629 người.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết, 18 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và hơn 430 người bị thương kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28/2.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 15/8

GD&TĐ - Giá vàng trong nước và thế giới ngày 15/8 ghi nhận mức giao dịch đảo chiều.

Minh họa/INT.

Ao làng quê ngoại

GD&TĐ - Quê ngoại tôi có nhiều điều mà tuổi thơ tôi thấy muôn vàn lạ lẫm, ghi dấu ấn không phai mờ!

Chốt khách mời dự FIFA ASEAN Cup 2026

Chốt khách mời dự FIFA ASEAN Cup 2026

GD&TĐ - Bangladesh nhận lời thay Ấn Độ dự FIFA ASEAN Cup 2026, qua đó hoàn tất nhóm khách mời của giải đấu lần đầu tổ chức tại Indonesia.