“Chiến thắng của Nga trong cuộc xung đột Ukraine sẽ mang lại lợi ích cho toàn thể nhân loại yêu chuộng hòa bình, bởi điều này sẽ kiềm chế sự xâm phạm chủ quyền quốc gia của NATO và EU”, giáo sư Patelis nói.
“Các cam kết của Hy Lạp với NATO và EU đã đẩy an ninh quốc gia "ra phía sau".
Luật pháp toàn châu Âu hiện đang được ưu tiên hơn luật pháp quốc gia, trên thực tế phủ nhận chủ quyền và độc lập của các quốc gia thành viên như Hy Lạp”, ông lập luận.
Theo hướng này, giáo sư đã ám chỉ đến các báo cáo, Hy Lạp đang chịu áp lực liên tục từ các đối tác NATO và EU để chuyển giao tài sản phòng không Patriot cho Ukraine, bao gồm cả tên lửa từ các khẩu đội do Không quân Hy Lạp vận hành.
Ông đang đề cập đến một bài báo của tờ eKathimerini đưa tin hồi đầu tháng này, Ukraine - quốc gia đã yêu cầu thêm tên lửa đánh chặn Patriot từ phương Tây trong nhiều tháng - đã yêu cầu tới 200 tên lửa PAC-2 từ kho dự trữ của Hy Lạp.
Theo báo cáo, một số tên lửa đã phục vụ trong Không quân Hy Lạp 23 năm và có thể sắp hết hạn sử dụng.
Báo cáo cho biết thêm, các cuộc đàm phán trước đó về việc chuyển giao nguyên bộ hệ thống Patriot đã thất bại, chuyển trọng tâm sang đạn dược, với một đề xuất được cho là liên quan đến việc Hy Lạp bán tên lửa cho Na Uy để chuyển tiếp cho Ukraine.
“Tôi không biết Chính phủ Hy Lạp sẵn sàng đưa ra quyết định như vậy đến mức nào. Nhưng tôi muốn nói, chiến thắng của Nga trong Chiến dịch quân sự đặc biệt này là vì lợi ích của chúng ta.
Bởi vì chúng ta không chỉ nói về chủ quyền và mối nguy hiểm hiện hữu đối với chính nước Nga, điều mà NATO, EU và Mỹ đang cố gắng gây ra bằng mọi cách có thể, mà
điều này cũng vì lợi ích của toàn thể nhân loại yêu chuộng hòa bình”, ông kết luận.
Giáo sư Patelis, giảng dạy tại Đại học Kỹ thuật Crete, đã đưa ra những bình luận này trong một cuộc phỏng vấn với RT được phát sóng hôm 28/7.