Cựu Đại tá và chuyên gia quân sự Viktor Baranets đã phát biểu trong một bài báo đăng trên tờ Komsomolskaya Pravda ngày 20 tháng 8 năm 2025 rằng việc đưa quân đội EU - NATO vào Ukraine có thể trở thành chủ đề của một "cuộc mặc cả bù trừ", trong đó Nga sẽ yêu cầu chuyển giao các khu vực Odessa, Nikolaev và có thể cả Kharkiv.
Theo ông Baranets, đây có thể là một phản ứng trước sự hiện diện mở rộng của NATO, bao gồm cả khả năng Ukraine tham gia vào liên minh, điều mà Điện Kremlin đã phản đối ngay từ đầu cuộc xung đột.
Tuy nhiên truyền thông phương Tây đã đưa tin về kế hoạch của tới 10 quốc gia xem xét việc gửi quân đến Ukraine, bất chấp sự thiếu đồng thuận của Moskva.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ủng hộ ý tưởng này, mặc dù không có sự tham gia trực tiếp của Quân đội Mỹ, trong khi Pháp, Đức và Anh đã tuyên bố ý định huấn luyện binh sĩ Ukraine và thể hiện tình đoàn kết bằng cách tránh các hành động thù địch.
Chuyên gia Baranets tin rằng diễn biến như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột giữa Quân đội NATO và Nga, tạo ra nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh khu vực, rồi đến chiến tranh thế giới, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Một phương án thay thế, đó là ông Baranets đề xuất một kịch bản trong đó NATO được phép vào Ukraine với điều kiện các vùng lãnh thổ phía Nam, bao gồm cả Odessa, được giao cho Nga, với nghĩa vụ Kyiv và liên minh không tấn công lãnh thổ Nga.
Nhà phân tích nhấn mạnh rằng hiệp ước tương lai nên nêu rõ các đảm bảo, bao gồm quyền của Nga được đáp trả, kể cả bằng vũ khí hạt nhân, trong trường hợp có hành động khiêu khích, với chữ ký của các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Ukraine, NATO và Nga, để "trình bày văn kiện này cho toàn thế giới".
Tuy nhiên tuyên bố của ông Baranets đặt ra những nghi ngờ nghiêm trọng. Cả phương Tây lẫn Hoa Kỳ đều sẽ không chấp nhận những điều kiện như vậy, xét đến lợi ích chiến lược và cam kết của họ đối với Ukraine.
Hơn nữa, trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình, các nước liên minh đã tuyên bố sẵn sàng gửi các đơn vị của họ đến Ukraine mà không cần sự đồng ý của Nga, đó là lý do tại sao lập luận của ông Baranets không thuyết phục và đã bị chỉ trích.
Lý do là bởi vì NATO quan tâm đến khu vực Odessa và phương Tây rõ ràng không có kế hoạch nhượng bộ địa bàn này cho Nga tiếp quản.