Chung kết Cuộc thi ' Sáng tạo tương lai xanh 2022'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau hơn 2.000 đơn đăng ký, 5 dự án xuất sắc nhất đã có mặt trong đêm chung kết cuộc thi ' Sáng tạo tương lai xanh 2022'.

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2022; Hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI và tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội phối hợp cùng VinUni và Hub Network - Mạng lưới CLB Khởi nghiệp, Đổi mới Sáng tạo & Chuyển đổi số thủ đô tổ chức Cuộc thi 'Sáng tạo tương lai xanh - Future Blue Innovation 2022'.

Cuộc thi nhằm tạo cơ hội thúc đẩy sự sáng tạo, tìm kiếm sáng kiến trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong đoàn viên, thanh niên là học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn Thành phố. Bên cạnh đó tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là đối tượng học sinh khối THPT về ý thức bảo vệ môi trường.

Sau thời gian xem xét và đánh giá kỹ lưỡng, BTC đã chọn ra TOP 5 đội thi xuất sắc nhất, vượt qua hơn 2000 đơn đăng ký dự thi để tiến vào Vòng thi Chung kết, đó là: Đội Greenbe - THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, đội AnimalShelter - THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Đại Học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN, THPT Kim Liên, THPT Chương Mỹ A, đội VETIVER - THPT Vinschool, The Olympia Schools, đội ENVEGO - THPT Cao Bá Quát, Gia Lâm, Green Cycling - THPT Huỳnh Thúc Kháng.

5 đội đã xuất sắc lọt vào đêm chung kết cuộc thi 'Sáng tạo tương lai xanh 2022'.

5 đội đã xuất sắc lọt vào đêm chung kết cuộc thi 'Sáng tạo tương lai xanh 2022'.

Chung kết cuộc thi Future Blue Innovation 2022 được tổ chức tại Trường Đại học VinUniversity.

Chung kết cuộc thi Future Blue Innovation 2022 được tổ chức tại Trường Đại học VinUniversity.

Chung kết sẽ có sự tham gia của top 5 dự án xuất sắc nhất cuộc thi, các vị Cố vấn, Ban giám khảo, các doanh nghiệp, nhà đầu tư, khách mời trong lĩnh vực khởi nghiệp và dự kiến thu hút hơn 1000khán giả tham gia.

Chung kết sẽ có sự tham gia của top 5 dự án xuất sắc nhất cuộc thi, các vị Cố vấn, Ban giám khảo, các doanh nghiệp, nhà đầu tư, khách mời trong lĩnh vực khởi nghiệp và dự kiến thu hút hơn 1000khán giả tham gia.

Trải qua 2 vòng thi: Chinh phục và toả sáng, ngôi vị Quán quân đã thuộc về đội Greenbe - THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội; Giải Nhì thuộc về đội AnimalShelter - THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Đại Học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN; giải Ba thuộc về đội Green Cycling - THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Trải qua 2 vòng thi: Chinh phục và toả sáng, ngôi vị Quán quân đã thuộc về đội Greenbe - THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội; Giải Nhì thuộc về đội AnimalShelter - THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Đại Học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN; giải Ba thuộc về đội Green Cycling - THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Đội đạt giải Nhất nhận phần thưởng 20 triệu đồng, đội đạt giải Nhì nhận phần thưởng 10 triệu đồng và đội đạt giải Ba được 5 triệu đồng.

Đội đạt giải Nhất nhận phần thưởng 20 triệu đồng, đội đạt giải Nhì nhận phần thưởng 10 triệu đồng và đội đạt giải Ba được 5 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.