Đa dạng các hoạt động hỗ trợ thí sinh của đoàn viên thanh niên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2022, lực lượng đoàn viên thanh niên tỉnh Nam Định đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ tối đa cho thí sinh trong suốt kỳ thi, giúp các em yên tâm làm bài.

Lực lượng đoàn viên thanh niên luôn xung kích trong hỗ trợ thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT.
Lực lượng đoàn viên thanh niên luôn xung kích trong hỗ trợ thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT.

Theo ông Triệu Văn Thái – Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định, thực hiện kế hoạch của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Tỉnh Đoàn Nam Định đã lập kế hoạch về tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2022”. Thời gian thực hiện trong tháng 6 và 7/2022.

Trước kỳ thi, Tỉnh Đoàn sẽ triển khai các kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu cần được hỗ trợ của thí sinh để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp. Tổ chức các chương trình tư vấn trực tuyến trên các kênh truyền thông online với các nội dung như hỗ trợ tâm lý, công tác tuyển sinh, dinh dưỡng mùa thi, nội dung ôn luyện, bí quyết ôn thi THPT đạt điểm cao… Các huyện/thành đoàn tiến hành rà soát danh sách thí sinh có hoàn cảnh khó khăn để lên phương án hỗ trợ kịp thời, phù hợp với thực tế địa phương.

Trong kỳ thi, Đoàn thanh niên sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ sở y tế để lên phương án xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, dịch bệnh, sức khỏe của thí sinh. Chủ động các biện pháp phòng dịch như phát khẩu trang miễn phí, nước sát khuẩn cho thí sinh khi tới trường thi.

Tổ chức các đội tình nguyện tham gia hướng dẫn, phân luồng giao thông tại mỗi điểm thi tốt nghiệp THPT có mật độ giao thông cao. Ngoài ra, chi Đoàn các trường THPT có phương án hỗ trợ thí sinh như tặng quà, hỗ trợ vé xe, đưa đón thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn/khuyết tật đến điểm thi và ngược lại.

Dưới đây là một số hình ảnh tình nguyện của các đội hình "Tiếp sức mùa thi" năm 2022 tỉnh Nam Định trong những ngày qua:

Tại cổng Trường THPT C Hải Hậu luôn có lực lượng thanh niên tình nguyện ứng trực để hỗ trợ thí sinh.

Tại cổng Trường THPT C Hải Hậu luôn có lực lượng thanh niên tình nguyện ứng trực để hỗ trợ thí sinh.

Tại các điểm thi, thí sinh được đoàn viên thanh niên phát nước uống miễn phí trước khi vào phòng thi.

Tại các điểm thi, thí sinh được đoàn viên thanh niên phát nước uống miễn phí trước khi vào phòng thi.

Đại diện Huyện Đoàn Hải Hậu tặng quà động viên đội tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" tại điểm thi Trường THPT A Hải Hậu.

Đại diện Huyện Đoàn Hải Hậu tặng quà động viên đội tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" tại điểm thi Trường THPT A Hải Hậu.

Các đoàn viên lớp 10, 11 cũng viết lên những tấm bảng con nhiều lời chúc gửi tới các anh chị khối 12 đi thi THPT thật tự tin, bình tĩnh để làm tốt bài thi của mình.

Các đoàn viên lớp 10, 11 cũng viết lên những tấm bảng con nhiều lời chúc gửi tới các anh chị khối 12 đi thi THPT thật tự tin, bình tĩnh để làm tốt bài thi của mình.

Cái bắt tay truyền cảm hứng của anh chị thanh niên tình nguyện gửi tới thí sinh trước khi vào phòng thi tại Trường THPT Mỹ Lộc.

Cái bắt tay truyền cảm hứng của anh chị thanh niên tình nguyện gửi tới thí sinh trước khi vào phòng thi tại Trường THPT Mỹ Lộc.

Cả đoàn thanh niên và công an huyện Nam Trực đều túc trực ở cổng Trường THPT Trần Văn Bảo để hỗ trợ thí sinh.

Cả đoàn thanh niên và công an huyện Nam Trực đều túc trực ở cổng Trường THPT Trần Văn Bảo để hỗ trợ thí sinh.

Sau khi hoàn thành môn Toán trong chiều nay, các thí sinh sẽ thi tiếp tổ hợp môn KHTN hoặc KHXH vào sáng mai (8/7).
Sau khi hoàn thành môn Toán trong chiều nay, các thí sinh sẽ thi tiếp tổ hợp môn KHTN hoặc KHXH vào sáng mai (8/7).
Thầy Mai Quảng Đại - Hiệu trưởng Trường THPT Vũ Văn Hiếu, Trưởng Điểm thi tại Trường THPT Trần Văn Bảo cho biết, tại đây có 351 thí sinh và 15 phòng thi. Công tác chuẩn bị và tổ chức thi được thực hiện đúng quy chế.

Thầy Mai Quảng Đại - Hiệu trưởng Trường THPT Vũ Văn Hiếu, Trưởng Điểm thi tại Trường THPT Trần Văn Bảo cho biết, tại đây có 351 thí sinh và 15 phòng thi. Công tác chuẩn bị và tổ chức thi được thực hiện đúng quy chế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...