Chức năng bất ngờ của xe tăng bánh lốp AMX-10RC trên chiến trường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - AMX-10RC thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến độc lập số 37 của Quân đội Ukraine đang được sử dụng trong một vai trò hoàn toàn khác với thiết kế ban đầu.

Binh sĩ Ukraine đang dùng xe tăng bánh lốp AMX-10RC như pháo tự hành.
Binh sĩ Ukraine đang dùng xe tăng bánh lốp AMX-10RC như pháo tự hành.

Lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được AMX-10RC từ Pháp vào tháng 3 năm 2023, nhưng kinh nghiệm chiến trường cho thấy cỗ máy này đơn giản là không phù hợp cho các hoạt động tấn công.

Bởi vì mặc dù thực tế AMX-10RC thường được gọi là xe tăng bánh lốp, nhưng về mặt hình thức, nó là một loại xe bọc thép trinh sát với những đặc điểm riêng.

Nhưng ngay cả khi đó là một chiếc xe tăng đích thực, chẳng hạn như Centauro của Ý, thì nó cũng khó phát huy tác dụng trên chiến trường Ukraine.

Kinh nghiệm của Lữ đoàn thủy quân lục chiến độc lập số 37 - đơn vị đang vận hành AMX-10RC với vai trò mà nó hoàn toàn không được thiết kế, đã cho thấy nhiều điều thú vị.

Xe tăng bánh lốp AMX-10RC trên chiến trường Ukraine.

Xe tăng bánh lốp AMX-10RC trên chiến trường Ukraine.

Thoạt nhìn, AMX-10RC không có gì thay đổi cả về trang bị vũ khí cũng như khả năng bảo vệ. Nhưng điều quan trọng là phải thay đổi công dụng của nó và thực sự biến phương tiện này thành một khẩu pháo tự hành, được sử dụng tích cực để bắn từ các vị trí kín.

Để làm điều này, trên tháp pháo phải lắp la bàn pháo binh trong điều kiện dã chiến. Và chính thay đổi nói trên đã mang tới vai trò mới cho AMX-10RC, nhờ vậy nó có thể được sử dụng trong các trận chiến và mang lại lợi ích cao.

Cần lưu ý rằng việc khai hỏa từ các vị trí kín bằng xe tăng được sử dụng tích cực cả trong Lực lượng vũ trang Ukraine lẫn Quân đội Nga, mặc dù vậy khó có thể nói AMX-10RC đang làm tốt hơn những chiến xa khác.

Vũ khí chính của AMX-10RC là pháo 105 mm F2 BK MECA L/48, sử dụng đạn 105 x 527 mm không theo tiêu chuẩn NATO, thay vì loại 105 x 617 mm. Nhưng điều quan trọng nhất là đạn nổ mạnh 105 mm kém hơn đáng kể về tác dụng so với đạn 125 mm.

Chiếc AMX-10RC được tạo ra như một vũ khí cung cấp hỏa lực mạnh trong điều kiện chiến tranh cơ động và phản công, nhưng ý tưởng trên khiến cỗ máy này hóa ra lại không phù hợp trong một cuộc xung đột toàn diện.

AMX-10RC được tạo ra vào những năm 1980 cho lực lượng viễn chinh tham chiến ở “vùng lãnh thổ hải ngoại”, nơi mà đối phương khó có thể trang bị thứ gì mạnh hơn xe bán tải gắn súng máy.

Nhưng thực tế chiến trường của một cuộc chiến tranh tổng lực tại Ukraine chỉ ra rằng nhìn chung, khái niệm xe tăng bánh lốp thậm chí còn gây tranh cãi hơn trước.

Mặc dù có tính cơ động cao và khả năng di chuyển nhanh trong không gian tác chiến, nhưng một cỗ máy như vậy - tuy có hỏa lực cao - lại có "chuyên môn" quá hẹp, phải kết hợp nhiều yếu tố mới bộc lộ được ưu điểm.

Ngoài ra như chính các binh sĩ đã nói, Lực lượng Phòng vệ Ukraine hiện không có lựa chọn cụ thể về việc sẽ chiến đấu bằng phương tiện gì, cho nên họ buộc phải điều chỉnh những vũ khí có sẵn cho phù hợp với thực tế chiến trường.

Xe tăng bánh lốp AMX-10RC hoạt động trên chiến trường Ukraine.

Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiểu lầm là một trong những nguyên nhân chính hủy hoại hôn nhân. (Ảnh: ITN).

'Kẻ thù giấu mặt' phá hoại hôn nhân

GD&TĐ - Hôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.