Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: "Chưa bao giờ không đồng ý tiếp nhận chuyến bay"

GD&TĐ - Đó là khẳng định của ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố vào chiều 10/10.

Nhiều hành khách chờ ở sân bay Tân Sơn Nhất trong sáng 10/10 để được bay về Đà Nẵng.
Nhiều hành khách chờ ở sân bay Tân Sơn Nhất trong sáng 10/10 để được bay về Đà Nẵng.

Tại cuộc họp, liên quan đến thông tin cho rằng TP Đà Nẵng từ chối chuyến bay vào đầu giờ chiều 10/10 và sau đó đã đồng ý, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng việc này “không đúng tinh thần và chủ trương của thành phố và Đà Nẵng chưa bao giờ không đồng ý vấn đề này”.

Theo ông Chinh, bản thân ông và bà Ngô Thị Kim Yến – Phó Chủ tịch UBND thành phố chưa nhận được bất cứ thông tin nào về chuyến bay này đến 12 giờ 30 phút ngày 10/10.

Hiện, ngành chức năng Đà Nẵng đã làm việc để tiếp nhận chuyến bay được Bộ GTVT ghi nhận sự vào cuộc kịp thời. Từ ngày 10/10, Đà Nẵng bắt đầu thực hiện 1 chuyến bay/ngày.

"Tuy nhiên chúng ta phải có sự phối hợp giữa hàng không và chính quyền địa phương”, ông Chinh nhấn mạnh.

Vị lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cho hay, ngành chức năng Đà Nẵng đã nỗ lực hết mình và tạo mọi điều kiện để hãng bay thực hiện chuyến bay để người dân từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng.

“Đà Nẵng chưa bao giờ không đồng ý tiếp nhận chuyến bay. Chúng tôi đã có văn bản trình Bộ GTVT thì làm gì có chuyện không đồng ý nhưng khi bay thì phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch”, ông Chinh khẳng định.

Trong thời gian tới, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương quản lý chặt chẽ người về địa phương với lượng người đi về qua nhiều kênh giao thông trong thời gian tới. Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục lập các chốt như nhà ga, bến xe… để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19…

Liên quan đến công tác hỗ trợ người dân từ phía Nam về quê đi ngang qua địa bàn TP, đề nghị các ngành chức năng và các tình nguyện viên đảm bảo nghiêm công tác phòng chống dịch.  

Chiều 10/10, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn giao cho các đơn vị liên quan về việc tổ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đối với hành khách đi máy bay đến Đà Nẵng.

Theo đó, hành khách phải tiêm đủ hai liều vắc xin phòng COVID-19, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng. Hành khách phải có kết quả xét nghiệm âm tính. Khi đến Đà Nẵng thì cách ly tại nhà 7 ngày.

Ngoài ra, TP Đà Nẵng thống nhất giao Trung tâm quản lý người và phương tiện vào TP là đầu mối tiếp nhận thông tin hành khách đến Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Đơn vị này cần có thông tin địa chỉ làm việc, cư trú của hành khách để giám sát theo dõi. Đồng thời báo cho các đơn vị có liên quan cũng như địa phương nơi đến của hành khách.

TP Đà Nẵng yêu cầu các hãng hàng không không bán vé cho công dân không đủ điều kiện trên. Các hãng hàng không phải đề nghị công dân khai báo y tề trung thực nơi đi cũng như nơi đến và lấy danh sách hành khách trên chuyến bay.

Người vào TP Đà Nẵng nếu chưa có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ thì phải xét nghiệm test nhanh có thu phí tại sân bay Đà Nẵng. Đối với người quá cảnh sân bay Đà Nẵng để đi địa phương khác thì khai báo y tế, đo thân nhiệt.

Tổ chức phân luồng hành khách đi máy bay đến sân bay Đà Nẵng để đi địa phương khác với người vào lưu trú tại Đà Nẵng. Trường hợp thuộc diện cách ly tại nhà/nơi lưu trú tự bố trí phương tiện cá nhân, gia đình, cam kết thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế và không dừng đỗ trong quá trình di chuyển từ sân bay về nơi lưu trú

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.