Đà Nẵng: Chậm nhất đến ngày 20/10 sẽ bao phủ 100% mũi 1 vắc xin người dân

GD&TĐ - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay, thành phố phấn đấu chậm nhất đến ngày 20/10 bao phủ 100% mũi 1 vắc xin cho người dân. TP cũng còn phải dự trữ một lượng vắc xin cho người dân quay trở lại TP làm việc.

Tiêm vắc xin cho người dân.
Tiêm vắc xin cho người dân.

Ngày 8/10, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Ngọc, cử tri Phường Tân Chính (quận Thanh Khê) quan tâm đến công tác chống dịch, đặc biệt là tình trạng người dân từ miền Nam trở về quê ngày càng tăng, chính quyền các địa phương cần có chính sách đón người dân trở về an toàn, ấm cúng, nhân văn.

Bên cạnh đó, một số cử tri còn quan tâm về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, mở cửa phục hồi nền kinh tế…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Đoàn ĐBQH TP cho hay, thành phố đến thời điểm này có thể khẳng định đã kiểm soát được dịch hạn chế được đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của nhân dân và dần nới lỏng các hoạt động.

Ông Quảng cũng cho hay, ở Đà Nẵng ngay từ khi các tỉnh phía Nam bùng phát dịch thì TP đã có chủ trương đón người về, bằng các việc cụ thể như tổ chức các chuyến bay, phương tiện đưa đón, gần đây nhất là đưa đón học sinh quay lại thành phố chuẩn bị cho năm học mới. Và sắp tới sẽ có một số chuyến bay đưa đón phụ nữ có thai, người già yếu về thành phố.

Liên quan đến việc hỗ trợ người dân từ miền Nam về đi ngang qua thành phố, ông Quảng cho hay, TP đang chủ động tích cực hỗ trợ người dân và có những biện pháp cụ thể. "Mưa gió không để bà con qua đèo Hải Vân mà lần đầu tiên đề nghị hỗ trợ mở hầm Hải Vân cho xe máy lưu thông", ông Quảng nói.

Trước vấn đề việc bao phủ tiêm vắc xin, ông Quảng cho rằng, Đà Nẵng phấn đấu chậm nhất đến ngày 20/10 bao phủ mũi 1 vắc xin cho 100% người dân. TP cũng còn phải dự trữ một lượng vắc xin cho người dân quay trở lại TP làm việc.

Vấn đề khôi phục phát triển kinh tế gắn với an toàn trong phòng chống dịch, hiện một số chủ trương lớn là hoàn thiện trình cấp thẩm quyền phê duyệt triển khai chương trình phục hồi phát triển kinh tế gắn với thích ứng an toàn với dịch bệnh.

“Trung ương cũng xây dựng, thành phố cũng đã xây dựng xong dự thảo nhưng đang chờ những quan điểm chủ trương lớn của Trung ương để chúng ta ban hành cho phù hợp.

TP đã lắng nghe phản ánh của người dân doanh nghiệp để xây dựng cơ chế an toàn vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Xây dựng thông qua các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. TP khẳng định các chính sách của Trung ương được thực hiện đầy đủ nhất, HĐND TP cũng đã thông qua các chính sách đặc thù của TP để hỗ trợ cho doanh nghiệp”, ông Quảng nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ