Chủ tịch Trung Quốc bày tỏ mong muốn gặp gỡ Thủ tướng Ấn Độ

GD&TĐ - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mời Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới thăm nước này một lần nữa vào năm 2020, sau hai cuộc gặp cấp cao không chính thức giữa các nhà lãnh đạo này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến thăm Bảo tàng tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) năm 2018
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến thăm Bảo tàng tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) năm 2018

Chủ tịch Tập và Thủ tướng Modi đã có cuộc gặp ở miền Nam Ấn Độ hồi tháng trước. Đây được coi là cuộc gặp không chính thức đầu tiên của hai nhà lãnh đạo tại Trung Quốc kể từ năm ngoái.

Kashmir được coi là điểm nóng tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan kể từ khi hai nước giành lại độc lập vào năm 1947. Hai bên chỉ nắm quyền kiểm soát một số khu vực khác nhau nhưng cùng tuyên bố có chủ quyền với toàn bộ vùng.

Trong khi Ấn Độ hủy bỏ cơ chế đặc biệt dành cho vùng Kashmir hồi tháng 8 thì Trung Quốc tuyên bố dành sự ủng hộ đặc biệt cho Pakistan, khiến mối quan hệ giữa hai nước Trung - Ấn ngày càng căng thẳng.

Gặp gỡ tại Brazil bên lề cuộc họp các quốc gia BRICS - Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết luôn sẵn sàng duy trì liên lạc với Ấn Độ.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Tập nói với Thủ tướng Modi: “Hai nước nên có sự tin tưởng lẫn nhau về chính trị, bỏ qua sự khác biệt và mở rộng hợp tác để hướng tới phát triển và ổn định trong mối quan hệ song phương.

Năm 2020 đang đến gần và tôi hy vọng mối quan hệ Trung - Ấn sẽ có sự phát triển mới. Tôi rất sẵn sàng chào mừng bạn đến Trung Quốc trong một cuộc họp khác vào năm tới”.

Tuyên bố này của Bắc Kinh không hề đề cập đến vùng Kashmir.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ