Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cứu sống 3 thanh niên bị đuối nước

GD&TĐ - Phát hiện 3 nam thanh niên bị đuối nước trên sông Giăng (ở huyện Thanh Chương, Nghệ An), ông Nguyễn Hữu Hiền đã dũng cảm lao xuống dòng nước để cứu người.

Chân dung ông Nguyễn Hữu Hiền.
Chân dung ông Nguyễn Hữu Hiền.

Ngày 25/4, lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương vừa trao tặng giấy khen cho ông Nguyễn Hữu Hiền (SN 1969, trú xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương) vì đã có hành động dũng cảm, cứu sống 3 người bị đuối nước.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 24/4, 3 nam thanh niên gồm: N.Q.Đ. (SN 2004), anh L.V.H. (SN 2001, cùng trú tại xã Thanh Hòa) và anh L.V.T. (SN 1999, trú huyện Nghĩa Đàn) rủ nhau ra sông Giăng, đoạn qua xã Thanh Hòa để tắm mát. Trong lúc tắm, không may cả 3 người bị dòng nước cuốn ra xa.

Phát hiện sự việc, ông Nguyễn Hữu Hiền đã nhanh chóng bơi ra giữa dòng sông, cứu 3 nạn nhân đưa vào bờ an toàn.

“Khi đang tắm cho trâu khoảng 10 phút, tôi phát hiện 3 thanh niên cũng đang tắm gần đó. Mặc dù đã nhắc nhở đừng tắm ở khu vực dễ bị đuối nước nhưng một lúc sau phát hiện 3 thanh niên bị chới với nên tôi vội lao ra cứu”, ông Hiền kể lại.

Lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương trao tặng Giấy khen ông Nguyễn Hữu Hiền.
Lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương trao tặng Giấy khen ông Nguyễn Hữu Hiền.

Theo ông Hiền, nạn nhân thứ 3 bị nước cuốn trôi rất xa, nên khi cứu lên bờ thì người này rơi vào tình trạng bất tỉnh. Ông phải thực hiện các bước sơ cứu như hô hấp nhân tạo, ép ngực cho nạn nhân tỉnh lại.

Được biết, ông Hiền từng là Trưởng Công an xã Thanh Hòa. Năm 2020, sau khi lực lượng Công an chính quy được triển khai về địa phương thì ông Hiền được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã.

Trong sáng nay, UBND huyện Thanh Chương đã trao tặng Giấy khen và phần thưởng 2 triệu đồng cho ông Nguyễn Hữu Hiền vì hành động dũng cảm cứu người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ