Chủ tịch bóng đá Campuchia rút tuyên bố từ chức

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia Sao Sokha xin rút lại lời tuyên bố từ chức trước đó sau lời kêu gọi của Thủ tướng Hun Sen.

Chủ tịch bóng đá Campuchia rút lại lời từ chức sau lời kêu gọi của thủ tướng Hun Sen.
Chủ tịch bóng đá Campuchia rút lại lời từ chức sau lời kêu gọi của thủ tướng Hun Sen.

Trang chủ FFC vừa đăng tải bức thư hồi đáp của Chủ tịch FFC - Sao Sokha, trong đó, nhấn mạnh việc rút lại ý định từ chức trước đó, sau lời kêu gọi của Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

"Tôi trân trọng lời kêu gọi của Thủ tướng Hun Sen cùng tất cả người yêu bóng đá ở Campuchia. Để đáp lại sự tin tưởng của Thủ tướng Hun Sen và những người yêu bóng đá Campuchia, tôi xin kêu gọi FFC, các quan chức, nhân viên, huấn luyện viên, trọng tài, cầu thủ của Campuchia tiếp tục nỗ lực cải thiện trên mọi lĩnh vực để bóng đá nước nhà có những bước tiến mới”, ông Sao Sokha viết trong thư.

Trước đó, ông Sao Sokha tuyên bố sẽ từ chức nếu chủ nhà U22 Campuchia không vượt qua được vòng bảng SEA Games 32 trên sân nhà . Ngày 7/5, sau khi U22 Campuchia thua 0-2 trước U22 Myanmar và đứng trước nguy cơ bị loại sớm, ông Sao Sokha đã tuyên bố từ chức.

Ngày hôm sau, Thủ tướng Campuchia, Hun Sen có cuộc điện đàm thuyết phục ông Sao Sokha thay đổi quyết định và nhận được sự chấp thuận của vị này.

Muốn đi tiếp, đội bóng của Keisuke Honda chỉ có một cửa duy nhất là buộc phải thắng U22 Indonesia, đội đang dẫn đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối. Song, đây chỉ là điều kiện cần.

Trong trường hợp đả bại Indonesia, U22 Campuchia có thể đi tiếp nếu Myanmar thất bại trước Philippines. Khi ấy, Campuchia có 7 điểm, vượt qua chính đối thủ đang đứng thứ 2 ở bảng A với 1 điểm nhiều hơn.

Ngoài ra, U22 Campuchia cũng giành vé vào bán kết nếu thắng Indonesia đồng thời Myanmar hòa Philippines. Khi hai đội bằng điểm, theo luật của SEA Games, Campuchia xếp trên do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+2 so với -2). Ngược lại, chủ nhà chắc chắn bị loại nếu hòa hoặc thua Indonesia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.