Chơi đùa với vật sắc nhọn, bé gái bị kéo đâm thủng đầu

GD&TĐ - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phẫu thuật cấp cứu thành công trường hợp bé gái bị chiếc kéo đâm xuyên sọ.

Các bác sĩ tham gia phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân T.
Các bác sĩ tham gia phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân T.

Chiều 9/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Các bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu thành công trường hợp bé gái bị chiếc kéo đâm xuyên sọ.

Theo đó, bệnh nhân nữ N.T.C.T. (15 tuổi, huyện Long Phú, Sóc Trăng) được tuyến trước chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vào lúc 11 giờ 52 phút ngày 8/8 trong tình trạng đau đầu, vết thương xuyên sọ vùng đỉnh chẩm phải còn dị vật.

Hình ảnh dị vật sắc nhọn trên phim chụp cắt lớp vi tính.jpg
Hình ảnh dị vật sắc nhọn trên phim chụp cắt lớp vi tính.

Người nhà bệnh nhân thông tin khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, bệnh nhân với em trai (10 tuổi) đang chơi đùa, bất ngờ bé trai cầm cây kéo ném xua đuổi mèo hoang. Tuy nhiên không may mũi kéo phóng trúng vào đỉnh đầu của em T., bệnh nhập viện tại bệnh viện địa phương được xử trí cấp cứu và nhanh chóng chuyển viện.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính ghi nhận bệnh nhân có dị vật cản quang xuyên sọ đỉnh phải. Các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn, quyết định phẫu thuật cấp cứu; ê-kíp các bác sĩ Ngoại Thần kinh thực hiện can thiệp.

Ca phẫu thuật thành công sau 90 phút thực hiện. Theo các bác sĩ, mũi kéo đâm vào xương sọ sâu 1,2cm.

Hình ảnh chiếc kéo được lấy ra sau phẫu thuật.jpg
Chiếc kéo đâm vào đầu của bệnh nhân N.

BS.CKII Chương Chấn Phước, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: May mắn trường hợp bệnh nhân N. mũi kéo không ghim quá sâu, chưa tổn thương đến nhu mô não. Nên chức năng thần kinh của bệnh nhân phục hồi gần như hoàn toàn, không để lại di chứng.

Hiện tình trạng bệnh nhân tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định, các chức năng thần kinh bình thường. Bệnh nhân đang được theo dõi điều trị, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

BS Phước khuyến cáo đây là bài học kinh nghiệm cho gia đình, nhà trường trong việc quản lý con em sử dụng các vật dụng sắc nhọn, kể cả kéo thủ công. Điều đặc biệt, lưu ý khi bị các vật sắc nhọn đâm vào (dao, kéo, chìa khóa...) không được tùy tiện rút vật xuyên thấu ra khỏi vết thương tại hiện trường tai nạn...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiếc xe đưa đón học sinh bị lật khiến nhiều người bị thương.

Lật xe đưa đón học sinh ở Gia Lai

GD&TĐ - Xe chở khoảng 20 học sinh các trường THCS và THPT ở Gia Lai bị lật khiến nhiều em bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.

Đón xem xsmb 30 ngày