Ông Lê Quân được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Sáng nay (3/9), HĐND tỉnh Cà Mau khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2020 tiến hành kỳ họp thứ 13 xem xét công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Tiến Hải. Trước đó, ông Hải đã được Bộ Chính trị chuẩn y, phân công làm Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau.

Các đại biểu cũng đã thống nhất và tiến hành bầu ông Lê Quân, Phó bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau đảm nhận chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả ông Lê Quân đạt số phiếu bầu 49/50.

Phát biểu trong kỳ họp, ông Lê Quân cảm ơn các đại biểu đã tin tưởng, tín nhiệm bầu ông giữ chức vụ quan trọng. Ông Quân hứa sẽ đem hết sức mình phụng sự cho công việc, coi Cà Mau như quê hương mình, chung sức chung lòng cùng Đảng bộ, chính quyền đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Trước đó, vào ngày 29/8, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, luân chuyển, chỉ định ông Lê Quân, thôi giữ chức Uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ Sở LĐ-TB&XH để tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Lê Quân sinh năm 1974, quê quán tỉnh Quảng Ngãi. Trước khi về nhận nhiệm vụ tại Cà Mau, ông Lê Quân từng đảm nhiệm nhiều chức vụ trong ngành giáo dục. Năm 2014, ông là Phó Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội. Vào năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh - Xã hội.

Theo vov.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.