Hưng Yên có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Hưng Yên bầu ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Văn Lâm làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Đỗ Tiễn Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (thứ hai từ phải sang) tặng hoa chúc mừng ông Trần Quốc Văn (thứ hai từ trái sang)
Ông Đỗ Tiễn Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (thứ hai từ phải sang) tặng hoa chúc mừng ông Trần Quốc Văn (thứ hai từ trái sang)

Ngày 30/11, HĐND tỉnh Hưng Yên tổ chức Kỳ họp thứ 14, tiến hành kiện toàn một số chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh.

Cụ thể, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu ông Phạm Văn Khuê, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với 49/49 phiếu tán thành.

Các đại biểu cũng nhất trí biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Bùi Thế Cử do ông Bùi Thế Cử được bầu là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

 Kỳ họp cũng bỏ phiếu với 100% đại biểu tán thành bầu ông Nguyễn Hùng Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kim Động giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

 Các đại biểu cũng biểu quyết thông qua Tờ trình, Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Phóng do ông Nguyễn Văn Phóng nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; biểu quyết nhất trí cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Phóng.

 Đồng thời, Kỳ họp đã giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm.

 Kết quả, ông Trần Quốc Văn được 100% đại biểu tán thành bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo Tiền phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Thụy đang tiến hành can thiệp cho bệnh nhân.

Đang nằm cấp cứu, bác sĩ vẫn rời giường bệnh để cứu bệnh nhân 'ngàn cân treo sợi tóc'

GD&TĐ - “Trong những tình huống cấp cứu tim mạch, có những thời điểm nếu chỉ chậm vài phút, cơ hội hồi phục của bệnh nhân gần như bằng 0. Vì vậy, chúng tôi không có khái niệm hết giờ làm việc. Khi bệnh nhân cần, bác sĩ luôn sẵn sàng có mặt”, Bác sĩ Tô Hưng Thụy - chuyên gia can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang - chia sẻ.