Thông qua đào tạo nghề sát nhu cầu thực tế, xã Tà Rụt (tỉnh Quảng Trị) hướng tới giúp người dân, nhất là lao động ở khu vực miền núi, nâng cao kỹ năng sản xuất, phát triển sinh kế, tăng thu nhập và từng bước giảm nghèo bền vững.
Học nghề để nâng hiệu quả sản xuất
UBND xã Tà Rụt vừa tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân về triển khai các khóa đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực năm 2026 theo Kế hoạch số 146/KH-UBND.
Hội nghị có sự tham dự, chỉ đạo của ông Nguyễn Sĩ Huấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tà Rụt; ông Hồ Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND xã. Cùng dự có lãnh đạo các hội, đoàn thể; đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã, công chức phụ trách lĩnh vực lao động - việc làm; ban cán sự, trưởng thôn, trưởng Ban Công tác Mặt trận hai thôn A Đăng và Tà Rụt.
Về phía đơn vị đào tạo có Tiến sĩ Hoàng Bích Thủy, Phó Trưởng phòng Đào tạo và Thạc sĩ Nguyễn Thị Hiền, Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị.
Điểm đáng chú ý của chương trình đào tạo nghề năm nay là nội dung học được lựa chọn trên cơ sở nhu cầu sinh kế và điều kiện sản xuất thực tế của người dân. Có 73 học viên đăng ký tham gia hai lớp, gồm 33 học viên lớp Chăn nuôi gà của thôn A Đăng và 40 học viên lớp Trồng cây cà phê của thôn Tà Rụt.
Tại hội nghị, người dân được trao đổi trực tiếp với chính quyền và đơn vị đào tạo về những khó khăn trong sản xuất, nhu cầu học nghề cũng như phương pháp tổ chức các khóa học. Đây cũng là dịp để thống nhất chương trình, thời gian và phương pháp đào tạo theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận và có khả năng áp dụng ngay vào thực tế.
Đối với lớp Chăn nuôi gà, nội dung trao đổi tập trung vào kỹ thuật lựa chọn con giống, chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh và nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Với lớp Trồng cây cà phê, người dân được định hướng về kỹ thuật trồng, chăm sóc, cắt tỉa, phòng trừ sâu bệnh và nâng cao chất lượng cây trồng.
Việc lựa chọn những ngành nghề gần với hoạt động sản xuất của người dân được kỳ vọng giúp học viên không chỉ có thêm kiến thức mà còn từng bước thay đổi phương thức sản xuất, hạn chế tình trạng sản xuất theo kinh nghiệm, qua đó nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế.
Gắn đào tạo nghề với giảm nghèo bền vững
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Sĩ Huấn, Chủ tịch UBND xã Tà Rụt, nhấn mạnh, đào tạo nghề và giải quyết việc làm là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Theo đó, việc tổ chức đối thoại với người dân trước và trong quá trình triển khai đào tạo nghề nhằm bảo đảm các lớp học thực sự xuất phát từ nhu cầu của người lao động. Chính quyền địa phương, cơ sở đào tạo và người dân cùng trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, qua đó nâng cao hiệu quả đào tạo.
Với người dân miền núi, đào tạo nghề chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi kiến thức được chuyển hóa thành năng lực sản xuất và tạo ra thu nhập. Vì vậy, việc tổ chức các lớp học gắn với những cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện địa phương có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo sinh kế tại chỗ cho người dân.
Tại hội nghị, các học viên cũng thống nhất cam kết tham gia khóa học đầy đủ, nghiêm túc, hướng đến phương châm học đi đôi với hành, vận dụng kiến thức được trang bị vào sản xuất.
Đây được xem là bước kết nối giữa chính quyền, cơ sở đào tạo và người dân trong quá trình phát triển nguồn nhân lực ở địa bàn miền núi. Không chỉ trang bị kiến thức kỹ thuật, đào tạo nghề còn hướng tới nâng cao khả năng tự chủ sinh kế, giúp người dân khai thác tốt hơn tiềm năng sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập.
Đối với Tà Rụt, việc đào tạo nghề gắn với sản xuất nông nghiệp có thể tạo thêm động lực để người dân phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao giá trị sản phẩm và cải thiện đời sống. Khi người lao động có nghề, có kỹ thuật và biết lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp, hiệu quả của chính sách giảm nghèo sẽ có điều kiện chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang tạo sinh kế lâu dài.
Hội nghị cũng cho thấy vai trò phối hợp giữa chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc đưa đào tạo nghề đến gần hơn với người dân. Đây là tiền đề để các khóa đào tạo tiếp tục được triển khai sát thực tế, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm, tăng thu nhập và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Tà Rụt.