Chính phủ Hàn Quốc:Khôi phục chỉ tiêu tuyển sinh trường y

GD&TĐ - Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ khôi phục chỉ tiêu tuyển sinh các trường y trên toàn quốc, quay lại mức 3.058.

Trường Y khoa Hàn Quốc có tỷ lệ cạnh tranh cao.
Trường Y khoa Hàn Quốc có tỷ lệ cạnh tranh cao.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa chính phủ và sinh viên y khoa vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trước đó, nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt bác sĩ kéo dài, chính phủ đã công bố kế hoạch tăng 2 nghìn chỉ tiêu mỗi năm, đưa tổng số chỉ tiêu tuyển sinh y khoa lên hơn 5 nghìn cho năm học 2025. Tuy nhiên, động thái trên đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ sinh viên và giới y tế.

Nhiều giáo sư đầu ngành, bác sĩ tại các bệnh viện công và sinh viên ngành y đã nghỉ làm, nghỉ học để thể hiện sự phản đối. Trong khi đó, số lượng thí sinh dự thi ngành y tăng vọt.

Việc quay lại mức tuyển sinh cũ được xem là nỗ lực của chính phủ nhằm xoa dịu tình hình căng thẳng và tạo tiền đề đối thoại với cộng đồng y tế. Tuy nhiên, giới quan sát lo ngại quyết định này có thể khiến tình trạng thiếu hụt bác sĩ trong dài hạn thêm trầm trọng, đặc biệt tại các vùng nông thôn và khu vực không hấp dẫn với bác sĩ trẻ.

Dù mang tính tạm thời, sự thay đổi đột ngột trong chính sách tuyển sinh y khoa đang đặt ra nhiều câu hỏi về hướng đi bền vững của ngành y tế Hàn Quốc trong bối cảnh dân số già hóa nhanh chóng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng.

Theo The Korea Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Su-34 sẽ sớm đánh vào thủ đô Kiev

Su-34 sẽ sớm đánh vào thủ đô Kiev

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự phương Tây cho biết, chúng ta sẽ sớm chứng kiến một cuộc không kích vào Kiev (Ukraine) bằng máy bay ném bom tiền tuyến Su-34.

Mỹ được cho là đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran.

Khi Mỹ bước đi trên bờ vực

GD&TĐ - Nguy cơ leo thang căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran đang gia tăng ở Trung Đông, khi quân đội Mỹ rút khỏi các căn cứ ở Vịnh Ba Tư.