Chiến sự Ukraine: Những sự kiện chính trong ngày thứ 25

GD&TĐ - Hôm nay (20/3), chiến sự Ukraine đã bước sang ngày thứ 25. Dưới đây là những sự kiện chính diễn ra trong ngày này.

Hình ảnh ở thành phố Mariupol của Ukraine.
Hình ảnh ở thành phố Mariupol của Ukraine.

Giao tranh. Hội đồng thành phố Mariupol cho biết Nga đã đánh bom một trường nghệ thuật, nơi có khoảng 400 cư dân trú ẩn. Thông tin này hiện chưa được xác minh một cách độc lập.

Nga cho biết lực lượng của họ đã phá vỡ hàng phòng thủ của Mariupol và hiện đang ở bên trong thành phố bị bao vây. Thị trưởng thành phố Cherhihiv bị bao vây phía bắc nói rằng, hàng chục dân thường đã thiệt mạng do “pháo kích bừa bãi” và một bệnh viện đã bị trúng đạn.

Ngoại giao. Tổng thống Ukraine Zelensky coi cuộc bao vây Mariupol của Nga là “tội ác chiến tranh” khi lực lượng Nga tiến sâu hơn vào thành phố.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida kêu gọi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có đường lối cứng rắn hơn đối với cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, trong tuyên bố chung sau các cuộc đàm phán New Delhi, ông không lên án hành động của Moscow.

Khủng hoảng nhân đạo. Hơn 3,3 triệu người tị nạn đã rời khỏi Ukraine kể từ khi Nga tiến hành hoạt động quân sự. Trong khi đó, gần 6,5 triệu người được cho là đang di tản trong nước – Theo Cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết 7 hành lang nhân đạo mở cửa vào hôm nay để cho phép dân thường rời khỏi các khu vực tiền tuyến.

Liên hợp quốc báo rằng nhu cầu nhân đạo đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết ở miền đông Ukraine, với tình trạng thiếu lương thực, nước uống và thuốc men có nguy cơ gây tử vong ở các thành phố bị bao vây như Mariupol và Sumy.

Người thiệt mạng. Văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc cho biết ít nhất 847 dân thường đã thiệt mạng và 1.399 người bị thương ở Ukraine tính đến ngày 18/3. Trong khi đó văn phòng tổng công tố Ukraine cho biết 112 trẻ em đã chết.

Kinh tế, thị trường. Cố vấn Oleh Ustenko của Tổng thống Ukraine cho biết nước ông có thể không sản xuất đủ cây trồng để xuất khẩu nếu việc gieo trồng năm nay bị gián đoạn bởi chiến tranh.

Các quan chức Ukraine cho biết một trong những xưởng sản xuất sắt thép lớn nhất châu Âu là Azovstal đã bị quân Nga làm hư hại nặng.

Tổng thống Zelensky đã kêu gọi Thụy Sĩ thẳng tay đối với các nhà tài phiệt Nga. Ông cho rằng những người này đã giúp phát động chiến tranh với nước mình.

Ba Lan đã một lần nữa kêu gọi lệnh cấm thương mại giữa EU và Nga.

Theo Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.